Không sốt vé “chợ đen” trận Việt Nam - Malaysia, phe vé chỉ mong lấy đủ vốn

“Anh mua vé thì tôi để lại một cặp khán đài B giá 1.200.000 đồng, còn vé khán đài C-D thì 600.000 đồng”, một phụ nữ trên tay cầm sấp vé đủ loại chỗ ngồi mời chào trước “mặt tiền” sân Mỹ Đình, khi chúng tôi đóng vai khách hàng đến hỏi mua. Vào chiều 26-12, các phe vé khác cũng rao với mức giá tương tự hoặc chỉ nhỉnh hơn 50.000 đồng/vé.
Người hâm mộ đến hỏi giá vé trận Việt Nam - Malaysia. ẢNH: HỮU THÀNH
Người hâm mộ đến hỏi giá vé trận Việt Nam - Malaysia. ẢNH: HỮU THÀNH

Một ngày trước trận Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2022, hàng dài khoảng 15-20 phe vé đứng chào những người hâm mộ đến mua vé xem trận đấu. Nhưng quan sát trong 5 phút, các CĐV chủ yếu tạt qua tham khảo giá vé rồi chạy xe đi, chứ số lượng người bỏ tiền túi mua vé “chợ đen” đầy khiêm tốn.

Khi người viết hỏi vì sao bán vé rẻ thế? Một người đàn ông trung niên trả lời: “Tôi bán rẻ để thu lại vốn”. Vì ôm quá nhiều vé nhưng nhu cầu mua của khán giả không cao đã đẩy các phe vé rơi vào cảnh cố lùi giá vé chạm mức sàn để hy vọng thu lại vốn.

Cảnh tượng đìu hìu người mua vé trước cổng sân Mỹ Đình
Cảnh tượng đìu hìu người mua vé trước cổng sân Mỹ Đình

Vé xem 2 trận vòng bảng AFF Cup 2022 của Việt Nam gặp Malaysia (19g30 ngày 27-12) và Myanmar (ngày 3-1-2023) trên sân Mỹ Đình được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán với 4 mệnh giá: 300.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé và 600.000 đồng/vé tuỳ theo khu vực khán đài. Để phục vụ nhu cầu mua vé của người hâm mộ, một quầy vé dã chiến đã được VFF trưng dụng trước “mặt tiền” của sân Mỹ Đình từ hôm 26-12. Điều này khiến các phe vé không có “đất” để bán vì bị cạnh tranh.

Nhớ lại thời điểm cách đây 4 năm, khi Việt Nam cũng tiếp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup trên sân Mỹ Đình, nhu cầu mua vé của người hâm mộ không thể đáp ứng đủ. Đó là dịp phe vé đã rao bán đến 3 triệu đồng/cặp khán đài B (giá gốc 800.000 đồng/cặp vé), trong khi 1.400.000 triệu đồng cho cặp vé khán đài C.

Đã từ lâu mới gặp lại cảnh không sốt vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở giải chính thức. Cũng một phần bởi người hâm mộ bóng đá nước nhà vừa trải qua một tháng “ăn ngủ” cùng World Cup, và có thể vì chỉ mới vòng bảng AFF Cup 2022 nên sức hút với CĐV Việt Nam chưa cao.

CĐV Việt Nam mua vé ở quầy của VFF
CĐV Việt Nam mua vé ở quầy của VFF

Chị Đỗ Hoàng Yến Phúc - Chủ tịch Hội cổ động viên Vietnam Golden Star, chia sẻ với chúng tôi: “Tôi nghĩ dư âm của World Cup 2022 sẽ ảnh hưởng đến lượng khán giả vào sân để ngồi xem trực tiếp. Khi khán giả họ xem những giải đấu cấp cao hơn, họ sẽ bị ngán những trận đấu tại AFF Cup. Tôi tin Thái Lan, Malaysia hay Singapore đều như thế cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam đánh bại Malaysia thì ngọn lửa đam mê của người hâm mộ Việt Nam sẽ một lần nữa bừng lên”.

Tin cùng chuyên mục