Tổng cục Thể dục Thể thao lên tiếng mặt cỏ xuống cấp của sân Mỹ Đình

Theo ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, tất cả vấn đề rủi ro liên quan đến sân Mỹ Đình đã được rà soát, kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo công tác tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào tối 26-12.
Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ về mặt cỏ xuống cấp ở sân Mỹ Đình. ẢNH: NHƯ ĐẠT
Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ về mặt cỏ xuống cấp ở sân Mỹ Đình. ẢNH: NHƯ ĐẠT

Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình để tiếp đón Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B thuộc AFF Cup 2022. Tuy nhiên, sự xuống cấp trầm trọng của mặt cỏ trở thành mối lo trong khâu chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang-seo. Thậm chí, trong buổi tập vào chiều 25-12, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã nhận xét mặt cỏ của sân thi đấu chưa tốt và HLV Park Hang-seo cũng yêu cầu các học trò thay đổi giày đinh sắt để tránh chấn thương.

Đây không phải lần đầu trong năm 2022, mặt cỏ sân Mỹ Đình trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông và khiến các thành viên của đội tuyển Việt Nam phàn nàn. Tình trạng tương tự từng xuất hiện ở môn bóng đá nam SEA Games 31 và trận giao hữu giữa Việt Nam và CLB Dortmund (Đức) vào hôm 30-11.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào trưa 26-12, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Hà Nội trong thời gian qua, với rét lạnh và nắng ít khiến mặt cỏ của sân khô, ngã úa vàng và khi tiến khảo sát không được như mong muốn.

“Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã kiểm tra vào chiều 25-12 và đánh giá sân đạt yêu cầu. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng không đạt được như mục tiêu đã đề ra, đó là điều đáng tiếc. Như mọi người biết, sân mềm thì ở trận đấu tới các cầu thủ sẽ sử dụng loại giày đinh dài hơn bình thường để tạo ra độ bám. Với các sân ở châu u họ có cả hệ thống để bảo dưỡng sân cỏ bao gồm trang thiết bị và cả máy móc. Còn tại Việt Nam thì chưa đủ điều kiện và cộng thêm ảnh hưởng từ thời tiết”, ông Đặng Hà Việt chia sẻ.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, tất cả vấn đề rủi ro khác liên quan đến mặt sân đã được cho rà soát, kiểm tra rất chặt chẽ.

“Với các đội thi đấu tốc độ cao, họ sẽ sử dụng mặt cỏ thấp và cứng. Còn đội tuyển Việt Nam thi đấu ban bật nhiều. Chúng ta không có những cầu thủ tốc độ như Mbappe hay có sức mạnh tương tự. Do đó, vấn đề mặt sân Mỹ Đình tương đối mềm. Về chất lượng cỏ thì hiện tại không được cao. Vấn đề dễ gây ra chấn thương nhất trên mặt sân là vấn đề gồ ghề và đó cũng là nỗi lo của hầu hết các sân bóng. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục điều này bằng cách bổ sung cát vào mặt sân”, ông Hà tiếp lời.

“Về vấn đề cầu môn. Trước đây, cầu môn ở sân Mỹ Đình bằng sắt thì xác suất gây ra chấn thương rất cao. Còn bây giờ chúng ta sử dụng cầu môn bằng nhôm sẽ giảm đi nguy cơ chấn thương. Chỗ cầu môn nào có bộ phận nhô ra thì chúng tôi đã chỉ đạo để bọc cao su để tránh gây ra chấn thương cho các cầu thủ”, ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục