Không kịp tiêm vaccine, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn lên đường tranh vé Olympic

Chuyên gia Park Chung Gun cùng 3 xạ thủ ở nội dung súng ngắn nam sẽ lên đường sang Ấn Độ vào tối ngày 16-3 để dự World Cup thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bắn súng thế giới và tranh vé Olympic Tokyo 2020.
Các tuyển thủ nội dung súng ngắn nam sẽ tranh vé Olympic ở đấu trường World Cup.
Các tuyển thủ nội dung súng ngắn nam sẽ tranh vé Olympic ở đấu trường World Cup.

Ba xạ thủ góp mặt gồm Trần Quốc Cường, Phan Xuân Chuyên, Hà Minh Thành và cả 3 được kỳ vọng tranh được vé dự Olympic 2020. Đáng chú ý, xạ thủ nổi danh Hoàng Xuân Vinh đã không tham dự và kể như VĐV kỳ cựu này hết cơ hội dự Olympic 2020. 

Trước đó, bắn súng là 1 trong 14 đội tuyển  mà ngành thể thao đã trình danh sách các VĐV ưu tiên xin tiêm vaccine Covid-19 tới cấp quản lý xin xét duyệt nhưng do giải đấu cận thời điểm và thời gian tiêm sẽ không kịp với từng VĐV nên các xạ thủ vẫn lên đường phục vụ thi đấu.

World Cup với lượt đấu tại Ấn Độ tranh tài từ 18 tới 29-3 và mục tiêu của Việt Nam là tìm cơ hội để xạ thủ Trần Quốc Cường có thêm điểm số thông qua thành tích giúp gia tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng nội dung 10m súng ngắn hơi, để nhận suất chính thức dự Olympic 2020. Hiện tại xạ thủ Trần Quốc Cường xếp hạng 17 thế giới nội dung này. 

Phụ trách bộ môn bắn súng, bà Vũ Anh Đào từng chia sẻ bắn súng Việt Nam vẫn có cơ hội khi các đối thủ chưa lên bục bắn và nhà chuyên môn chờ đợi Quốc Cường, Xuân Chuyên hay Minh Thành làm nên chuyện. Nếu không thành công tại Ấn Độ, bắn súng Việt Nam không có suất dự Olympic 2020. Sau khi thi đấu ở Ấn Độ, các xạ thủ sẽ trở về và phải cách ly theo đúng quy định phòng chống covid 19. Ở Olympic 2016 tại Brazil, bắn súng Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB đều do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. 

Trước giờ lên đường, công ty Sen Việt Nam đã trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV giành được suất tham dự Olympic chính thức.

Tin cùng chuyên mục