Thể hiện của Samson trong trận ra mắt tại giải bóng đá TPHCM cho thấy bầu Hiển đã đúng khi quyết liệt giữ anh ở lại. Bên cạnh đó, HN.T&T còn “mềm mại” với Công Vinh để cầu thủ này thừa hiểu mình không còn là số 1 ở nơi đây. Trong kế hoạch xây dựng lực lượng mùa bóng mới, HA.GL cũng chỉ tập trung vào yếu tố ngoại khi không chỉ có HLV người Hàn Quốc mà những bổ sung trên sân từ thủ môn, trung vệ cho đến tiền vệ cũng là ngoại binh.

Tiền đạo Samson vẫn làcầu thủ được chú ýnhiều nhất ở mùa giải mới. Ảnh: Hoàng Hùng
Ở Navibank SG, B.Bình Dương, SLNA cũng chú trọng đến chất ngoại. Còn tại Kiên Giang, CS.Đồng Tháp, Thanh Hóa… cũng không ngoại lệ, cần ngoại binh tốt để lấp những điểm yếu hiện tại. Thế nên, trong khi chờ đợi VFF áp quy định mới vào tương lai là hạn chế ngoại binh ở V-League, các đội không thể “làm quen” từ mùa bóng này vì sợ không theo kịp các đối thủ. Ngoại binh ở mùa bóng tới tiếp tục tràn ngập và đa dạng hơn, từ những “ông Tây” cho đến kiều bào và cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ này tiếp tục được kỳ vọng sẽ là đầu máy chính để kéo đội bóng về đích.
Các giải tập huấn gần đây, từ BTV Cup, giải Hoàng đế Quang Trung cho đến những giải đang diễn ra ở Gia Lai, TPHCM, Kiên Giang… điểm chung ở các BHL vẫn là đưa ngoại binh vào thi đấu để chạy đua cùng thời gian khi mà mùa bóng mới đang đến rất gần. Samson vẫn đang là cầu thủ dẫn đầu về giá chuyển nhượng, lương tương xứng với những thể hiện ở sân Cao Lãnh các mùa bóng qua. Những ngoại binh khác khi quyết định ở lại với đội bóng cũ hoặc sự cống hiến nhiều mùa qua cũng đã được nâng tầm vai trò như Philani đang là đội trưởng ở Bình Dương, Merlo, Wanga, Olushola, Agostinho… là những thủ lĩnh trên hàng công của các CLB. Hay như Huỳnh Kesley nằm trong thành phần cán sự ở CLB Sài Gòn.
Thực tế ở những mùa bóng gần đây, hàng tấn công ở các đội bóng như mất hẳn chân sút nội, nếu được tung ra sân thì hoạt động rộng hơn trong vai hộ công hoặc chạy cánh. Nhiệm vụ săn bàn luôn được đặt vào các cầu thủ ngoại bởi ở những cầu thủ này vẫn có nhiều yếu tố trội hơn nội binh, từ thể hình, kỹ thuật cho đến sự chuyên nghiệp.
Một ông bầu từng nói thẳng: “Quân tôi mà lên tuyển về là dễ… hư lắm”. Câu nói đầy ngụ ý bởi khi gắn mác tuyển vào, nhiều cầu thủ tưởng mình đã đến đỉnh và cứ thế là làm mình làm mẩy khi về CLB. Nhất là ở những cầu thủ gần hết hạn hợp đồng. Mới đây, sau danh hiệu vô địch AFF Cup, nhiều cầu thủ đã làm các ông bầu nhăn mặt khi định giá mình thấp nhất là 2 tỷ đồng/mùa bóng.
o0o
Đó là những chuyện ngoài chuyên môn, thực tế sân cỏ V-League những mùa bóng gần đây, tầm ảnh hưởng của các cầu thủ ngoại gần như tuyệt đối. Những Công Vinh, Quang Hải, Đình Tùng, Anh Đức… chỉ lóe lên trong vài thời điểm nhất định, còn vai trò săn bàn, xốc dậy hệ thống tấn công đa số các ông bầu, HLV vẫn dựa nhiều vào cầu thủ ngoại.
Ngoài miệng thì hô hào VFF can thiệp để tránh những “cơn bão giá” từ cầu thủ, nhưng các ông chủ CLB vẫn dốc túi để xây dựng lực lượng nhằm tránh thua sút về chuyên môn bên cạnh nhiều vấn đề khác, từ quản lý điều hành cho đến quan hệ cả trong lẫn ngoài…
QUỐC HUY