Khi Italy thuần thục với chiến thuật 3-5-2

Hai trận đấu ở Nations League với trọn vẹn 6 điểm là bằng chứng để HLV Luciano Spalletti có thể xoa tay hài lòng về sự nhuần nhuyễn chiến thuật của các cầu thủ Italy.

Moise Kean ghi bàn vào lưới Israel
Moise Kean ghi bàn vào lưới Israel

Trước đợt thi đấu quốc tế tháng 9 này, người hâm mộ đội tuyển Italy có chút nghi ngờ về HLV Luciano Spalletti bởi vì đội bóng màu áo Thiên thanh chơi không có nét đặc trưng về chiến thuật ở EURO 2024. Mối nghi ngờ đó càng lớn hơn khi Italy nhận bàn thua nhanh kỷ lục ở giây thứ 14 ở trận đấu với Pháp.

Sau đó, mọi thứ trở nên mượt mà với HLV 65 tuổi. Các cầu thủ của ông lội ngược dòng thắng Les Bleus tới 3-1 để lần đầu tiên thắng đối thủ này ngay tại Paris sau 70 năm chờ đợi. Cơ sở nào để Italy thắng thuyết phục như vậy? Đó là chiến thuật 3-5-1-1 được HLV Spalletti yêu cầu các học trò tuân thủ xuyên suốt trận đấu.

Italy tiếp tục có chiến thắng 2-1 trước Israel cũng với sơ đồ chiến thuật tương tự. Tuy lưới của thủ môn Gianluigi Donnarumma không được giữ sạch trong hai trận qua nhưng lối chơi tấn công của toàn đội là rất ổn nên HLV Spalletti ngợi ca: “Cầu thủ của tôi có sự trưởng thành và nhanh chóng quen thuộc với chiến thuật mới”.

Ở trận đấu với Israel, HLV Spalletti có sự thay đổi nhân sự bất khả kháng. Trung phong Mateo Retegui chấn thương nên Moise Kean đá chính ngay từ đầu. Lorenzo Pellegrini quá tải được cho về CLB Roma sớm tạo cơ hội cho Giacomo Raspadori đá hộ công ở đội hình xuất phát. Những đường tấn công biên của đội tuyển màu áo Thiên thanh vẫn hết sức hiệu quả, đặc biệt là Federico Dimarco. Lần này, hậu vệ Inter Milan không ghi bàn nhưng đường chuyền của anh ở phút 38 đã giúp Davide Frattesi mở tỷ số trận đấu. Kean chấm dứt được cơn hạn bàn thắng ở đội tuyển Italy kéo dài 3 năm trời bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 62. Spalletti hào hứng cho biết chiến thuật 3-5-2 sắp xếp cầu thủ vào đúng vị trí sở trường và quen thuộc như ở CLB. Nhờ đó mà toàn đội bắt nhịp trận đấu rất nhanh.

Có một điểm mà HLV Spalletti nói nhiều trong buổi họp báo là sự vắng mặt của Federico Chiesa. Ông không triệu tập tiền đạo này vì muốn tạo điều kiện cho anh sớm quen với môi trường ở Liverpool khi vừa rời Juventus trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Tuyến giữa của Italy hiện đang chơi rất ổn: Pellegrini hay Raspadori đều chơi hiệu quả ở vị trí nhạc trưởng. Frattesi xuất sắc ở vai trò tiền vệ trung tâm và đều ghi bàn ở hai trận vừa qua. Ngoài Chiesa, một loạt những ngôi sao vắng mặt ở đợt thi đấu này là Nicolo Barella, Gianluca Scamacca, Giorgio Scalvini và Nicolo Zaniolo. Nếu ông Spalletti có đầy đủ lực lượng thì có thể hình dung Italy rất mạnh.

Có điều trăn trở là Chiesa chơi ở đâu trong sơ đồ này bởi anh nhọc nhằn tìm chỗ đứng ở sơ đồ tương tự khi còn chơi cho Juventus dưới thời cựu HLV Max Allegri. Ông Spalletti mở ra cánh cửa cho Chiesa: “Tôi có thể hình dung Chiesa chơi vị trí hộ công nhưng tự do hơn để di chuyển ra hai cánh. Sơ đồ này không nhất thiết phải là hai tiền đạo đá song song mà có một tiền đạo di chuyển rộng ra để tạo khoảng trống”.

Tin cùng chuyên mục