Khép lại giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2024

Các cầu thủ trẻ hàng đầu Việt Nam đã thi đấu xong giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2024 để được thể hiện hết khả năng.

Bóng chuyền trẻ Thể Công đã vô địch giải để bảo vệ ngôi vô địch đang giữ. Ảnh: DUY KHÁNH
Bóng chuyền trẻ Thể Công đã vô địch giải để bảo vệ ngôi vô địch đang giữ. Ảnh: DUY KHÁNH

> Cầu thủ nữ Binh chủng Thông tin vô địch giải các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2024

Tối ngày 24-8 tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước, giải đấu đã khép lại bằng trận chung kết cuối cùng của nội dung nam. Với đội hình có nhiều tay đập đạt phong độ tốt, nam trẻ Thể Công đã vượt qua nam trẻ Ninh Bình 3-0 (25/22, 25/15, 25/20) vô địch giải. Đồng thời, đội bóng áo lính cũng bảo vệ ngôi vô địch đang giữ từ năm ngoái. Ở tối chung kết nữ trước đó, đội Binh chủng Thông tin đã thắng Hóa chất Đức Giang lào cai, đoạt cúp vô địch.

Nhìn lại chuyên môn, giám sát của giải đấu – ông Tô Xuân Thục từng trao đổi “năm nay các đội đều có sự chuẩn bị của mình để nỗ lực thi đấu với mục tiêu cao nhất. Phải nhìn thấy rằng, các cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng chuyền nam Việt Nam đều tập trung trong 18 đội (9 nam, 9 nữ) đã thi đấu. Nhiều người trong đó vừa thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nam, nữ U20 Việt Nam nên có sự thể hiện chuyên môn tự tin hơn”.

Bóng chuyền nam, nữ Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn luôn phải hướng đến tìm lời giải có lực lượng cầu thủ dồi dào để tạo được đội hình xen kẽ chuyên môn. Bốn đội bóng nữ gồm Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa và 4 đội nam Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội lọt vào bán kết khi dựa trên lực lượng nòng cốt do mình đào tạo, huấn luyện. Dựa trên thực tế chuyên môn cầu thủ thể hiện tại Bình Phước, từng người của 8 đội bóng này đều có sự vượt trội hơn những đối thủ còn lại.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT cho biết, kế hoạch tập trung các đội bóng chuyền nam, nữ trẻ quốc gia sẽ thực hiện trở lại đầu năm 2025. Trong đó, đội hình tuyển nữ trẻ U20 Việt Nam nhận nhiệm vụ trọng tâm hướng tới dự giải vô địch U21 thế giới 2025. Nhiều gương mặt vừa dự giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2024 sẽ có cơ hội tập trung làm nòng cốt của đội hình nữ trẻ U20 Việt Nam.

Về chuyên môn, các giải gồm vô địch trẻ quốc gia, vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia, vô địch trẻ U23 quốc gia là sân chơi tốt nhất để cầu thủ trẻ từng đội ra sân thi đấu. Quy định đã được cụ thể là các đội bóng dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia phải có đội trẻ và phải tham dự hệ thống thi đấu trẻ quốc gia. Tất cả các đội bóng đều muốn kiểm tra kỹ lưỡng hơn những cầu thủ cho tương lai của mình.

Tại Bình Phước sự hiệu quả trên sân được giới chuyên môn đánh giá ở các cầu thủ như Phạm Thị Khánh Lâm (Hóa chất Đức Giang lào cai), Đặng Thị Hồng (Binh chủng Thông tin), Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Nguyễn Lan Vy, Lê Như Anh, Lê Lê Bách Hợp (VTV Bình Điền Long An), Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh (Ngân hàng Công thương), Nguyễn Hữu Trình, Phạm Xuân Sinh, Trương Công Nguyên, Lê Anh Dũng, Trần Mạnh Hùng, Trịnh Ngọc Đạt, Dương Đức Hải (Thể Công), Đặng Nguyễn Xuân Hợp, Tăng Ngọc Hiếu, Lý Đình Quý (Khánh Hòa), Nguyễn Văn Thành (Hà Nội), Trương Chí Hiếu, Nguyễn Văn Phượng (Ninh Bình)...

Tin cùng chuyên mục