Kết thúc năm 2018, Bỉ giữ ngôi số 1, Việt Nam vẫn đứng hạng 100 thế giới

Bảng xếp hạng FIFA cuối năm 2018 không hề thay đổi vị trí trong tốp 10, vì thế tuyển Bỉ vẫn xếp trên nhà vô địch thế giới Pháp khi mà khoảng cách giữa họ chỉ là 1 điểm mong manh.
Tuyển Việt Nam đã nhích thêm 5 điểm nhưng vẫn đừng hạng 100 thế giời. Ảnh: MINH HOÀNG
Tuyển Việt Nam đã nhích thêm 5 điểm nhưng vẫn đừng hạng 100 thế giời. Ảnh: MINH HOÀNG

Đội bóng của HLV Roberto Martinez đã chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA từ tháng 9 và họ duy trì khoảng cách 1 điểm mong manh đó với tuyển Pháp cho đến tận bây giờ.
Bất kể tuyển Bỉ khộng vượt qua vòng loại Nations League để tham dự vòng chung kết ở Bồ Đào Nha, họ vẫn dẫn đầu bảng với 1727 điểm so với 1726 điểm của tuyển Pháp.
Sau World Cup 2018, Brazil thắng tất cả các trận đấu mà không lọt lưới bàn nào và họ xứng đáng với ngôi vị thứ 3 thế giới năm 2018.
Á quân thế giới Croatia đứng thứ 4 với 1634 điểm, hơn 3 điểm so với tuyển Anh và hơn 20 điểm so với Bồ Đào Nha. Uruguay đứng thứ 7 với 1609 điểm, sau họ là Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch.
Argentina vẫn đứng sát tốp 10, và Đức kết thúc năm 2019 với vị trí thứ 16 đáng thất vọng. 

Việt Nam được thêm 5 điểm
Sau AFF Cup, tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 100 dù so với tháng trước đã nhích thêm 5 điểm: từ 1224 nay đã thành 1229. Muốn nhích lên hạng 99, Việt Nam cần vượt qua điểm số 1236 của Palestine.

Việt Nam hiện vẫn đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á, vượt xa Phillipines, hạng 116 (1171 điểm), Thái Lan hạng 118 (1160 điểm), Myanmar hạng 139 (1085 điểm), Indonesia hạng 159 (1003 điểm), Singapore hạng 165 (991 điểm), Malaysia hạng 167 (985 điểm), Campuchia hạng 172 (970 điểm) và Lào hạng 184 (923 điểm). 

Tin cùng chuyên mục