Karate Việt Nam đã có huy chương tại giải vô địch châu Á

Đội karate Việt Nam đang thi đấu giải vô địch châu Á 2022 ở Uzbekistan và chúng ta đã có những tấm huy chương đầu tiên, trong đó có HCB đầy khích lệ.
Nữ võ sĩ Phương Quỳnh giành tấm HCB bài kata cá nhân nữ. Ảnh: WKF
Nữ võ sĩ Phương Quỳnh giành tấm HCB bài kata cá nhân nữ. Ảnh: WKF

Giải năm nay tổ chức tại thành phố Tashkent (Uzbekistan). Ngoài các nội dung dành cho hệ vô địch, giải còn thi đấu nhóm tuổi trẻ và U21.

Đội karate Việt Nam đã có nữ VĐV Phạm Phương Quỳnh giành được tấm HCB ở nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nữ dành cho nhóm tuổi thiếu niên. Phương Quỳnh thua trước VĐV người Nhật Bản Takatsuka Ayaka ở trận chung kết.

Ngoài kết quả trên, chúng ta còn có Nguyễn Phương Thảo giành được HCĐ hạng 48kg kumite (đối kháng) nhóm tuổi trẻ; Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ hạng 53kg kumite. Diệu Ly chính là em gái của tuyển thủ Nguyễn Thị Ngoan và vừa có kết quả khích lệ là tấm HCV ở giải trẻ vô địch thế giới 2022 mới đây; Trương Thị Phương giành HCĐ hạng trên 68kg kumite nữ nhóm tuổi U21.

Toàn giải có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục góp mặt với tổng 751 VĐV. Các nội dung vẫn tiếp tục thi đấu tới hết ngày 20-12. Từ ngày 18-12 (theo giờ địa phương), các hạng cân đối kháng và nội dung biểu diễn của hệ vô địch chính thức bước vào thi đấu. Các VĐV của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự giải gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đỗ Thanh Nhân. Chúng ta còn các VĐV khác dự giải nhưng từ nguồn kinh phí địa phương.

Tin cùng chuyên mục