Kaden Groves chiến thắng trong màn nước rút thảm họa

Tay đua người Australia Kaden Groves (Alpecin–Deceuninck) đã chiến thắng chặng 5 cuộc đua xe đạp Giro d’Italia 2023 với nhiều vụ té ngã trên đường đua.
Một tai nạn trong chặng đua
Một tai nạn trong chặng đua

Chặng thi đấu thứ 5 của Giro d’Italia 2023 có lộ trình 172km từ Atripalda đến Salerno. Dù đây là chặng đấu mà các tay đua phải leo dốc nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, đây chỉ là chặng đèo nhẹ và sẽ tiếp tục là “sân khấu” của những chuyên gia nước rút.

Ba tay đua Thomas Champion (Cofidis), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) và Stefano Gandin (Đội Corratec - Selle Italia) là những người đã thử vận may đầu tiên khi nổ lực thoát đi.

Một số tay đua bị chấn thương do sự cố té ngã

Một số tay đua bị chấn thương do sự cố té ngã

Nhưng sau một chút kịch tính và lộn xộn ban đầu, các đội đua mạnh không muốn mạo hiểm trong điều kiện thời tiết rất tồi tệ nên tốc độ của cuộc đua chậm lại ngay lập tức. Vậy mà ngôi sao Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step) vẫn dính vào một vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống vì một chú chó. Tuy nhiên, đồng đội đã ở lại chờ dìu Remco Evenepoel trở lại với đoàn đua.

Còn 35 km cuối, bộ ba dẫn đầu vẫn có lợi thế 1 phút 32 giây so với nhóm áo hồng Andreas Leknessund (DSM) và các tay đua mạnh. Nhưng sau đó, Samuele Zoccarato phá vỡ sự đoàn kết của bộ ba dẫn đầu khi quyết định tấn công thoát đi một mình.

Vụ té ngã trước vạch đích đến

Vụ té ngã trước vạch đích đến

Một vụ va chạm khác khi còn cách đích 7 km đã làm nhiều tay đua bị ngã, bao gồm áo hồng Andreas Leknessund, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Kaden Groves và Fernando Gaviria (Movistar),… Tuy nhiên, đây chỉ là vụ té nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc rượt đuổi.

Sau khi bắt lại Zoccarato, Remco Evenepoel lại bị té thứ hai trong ngày khi cách đích khoảng 2km. Tại đích đến, các tay đua đã cống hiến cho khán giả màn đọ tốc độ nghẹt thở. Và một tay đua nữa đã té ngã ngay trước vạch đích nhưng may mắn đã không có tai nạn dính chùm xảy ra.

Kaden Groves thắng chặng 5

Kaden Groves thắng chặng 5

Kết quả, Kaden Groves (Alpecin–Deceuninck) đã cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 30 phút 19 giây.Tuy nhiên, sau 5 chặng, Andreas Leknessund (DSM) vẫn giữ được áo hồng tổng sắp với thành tích 19 giờ 6 phút 3 giây. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) mặc áo tím tính điểm nước rút tổng sắp với 92 điểm.

Tin cùng chuyên mục