Juventus tụt lại phía sau trong cuộc đua Scudetto

Chỉ có 1 điểm sau 4 trận gần đây nhất, Juventus để Inter Milan bỏ xa trong cuộc đua Scudetto mùa này. Đội bóng thành Turin vừa phải vất vả rượt đuổi để có 1 điểm trên sân Verona.

Các hậu vệ Juve lùi sâu trong vùng cấm để Michael Folorunsho thoải mái bắt vô lê ghi bàn
Các hậu vệ Juve lùi sâu trong vùng cấm để Michael Folorunsho thoải mái bắt vô lê ghi bàn

Juventus để Empoli cầm hòa 1-1, rồi thua 0-1 ở trận derby Italia với Inter Milan, sau đó thua tiếp Udinese 0-1. Và mới nhất Juventus nhọc nhằn hai lần rượt đuổi tỷ số để có 1 điểm trên sân Verona. Chỉ có 2 điểm sau 4 trận đấu, Juventus đang kém Inter Milan tới 9 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Khả năng, Juventus mất luôn vị trí thứ hai sau lượt trận 25 là rất lớn nếu như AC Milan đánh bại Monza ở trận đấu muộn nhất.

HLV Max Allegri thừa nhận hàng thủ Juventus có vấn đề vì để thua những bàn quá dễ dàng. Các hậu vệ Juventus hoặc co cụm lại một chỗ, hoặc giãn cách ở quá xa nhau. Nói tóm lại, hàng thủ Juventus không giữ tốt cự ly đội hình ở những tình huống bị tấn công. Hai bàn thua trên sân Verona cho thấy rõ điều đó. Ở bàn thua đầu tiên phút thứ 10, toàn bộ hàng thủ bị hút sâu vào vòng cấm để phòng ngự pha đá phạt góc nên khi bóng bật ra khỏi vòng 16m50 đã không có ai theo kịp, tạo khoảng trống cho Michael Folorunsho thoải mái tung chân bắt vô lê ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bàn thua thứ hai ở phút 52, các hậu vệ Juventus chơi rời rạc và chỉ có thể tông ngã đối phương chớ không thể ngăn chặn đường tấn công nên bóng vẫn tới được chân Tijjani Noslin ở tư thế mặt đối mặt với thủ môn Wojciech Szczesny.

Juventus hai lần lội ngược dòng gỡ hòa. Đầu tiên là tình huống đá phạt 11m của Dusan Vlahovic sau khi một hậu vệ Verona để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 28. Tiền vệ Adrian Rabiot ấn định tỷ số 2-2 cho đội khách từ đường chuyền của Manuel Locattelli. Thêm một trận đấu vất vả nữa khiến ông Allegri phải nói rằng Juventus cần khởi động lại, tìm lại thái độ thi đấu tích cực mới hy vọng duy trì được vị trí trong top tư.

Nhà cầm quân 56 tuổi chỉ rõ hai điểm yếu của Juventus là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Các học trò của ông bỏ 3 cơ hội ghi bàn ở những phút cuối trận với Verona. Ở trận thua Udinese tuần trước cũng đã không thể ghi bàn dù có 5-6 tình huống rất tốt để ghi bàn. Ngược lại, hàng thủ lại để thủng lưới quá dễ dàng vì chơi thiếu gắn kết. Ông Allegri khẳng định việc bị thủng lưới quá dễ không phải do chiến thuật 3-5-2 hay 4-3-3 mà cốt lõi là cầu thủ cần phải di chuyển nhiều hơn, liên lạc với nhau nhiều hơn. Ông hy vọng các học trò của mình sẽ tích cực hơn ở trận gặp Frosinone vào tuần tới để tìm lại mạch chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục