Juventus thua trận đáng xấu hổ, HLV Max Allegri vẫn không bị sa thải

Thêm một trận thua nữa nhưng HLV Max Allegri vẫn được bảo đảm ghế ở Juventus dù nguy cơ bị loại ở Champions League ngày càng rõ hơn.
HLV Max Allegri mắc sức la hét nhưng cầu thủ Juventus vẫn chơi rời rạc trên sân
HLV Max Allegri mắc sức la hét nhưng cầu thủ Juventus vẫn chơi rời rạc trên sân

Juventus rất cần chiến thắng trước chủ nhà Maccabi Haifa để duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League. Các cầu thủ của HLV Max Allegri vừa thắng đối thủ Israel 3-1 trên sân nhà hồi tuần trước nhưng họ thể hiện một bộ mặt khác hẳn ở Haifa. Juventus thua 2 bàn ngay trong hiệp 1 và suýt chút nữa nhận bàn thứ 3 nếu như xà ngang không ngăn cản.

Trận thua này khiến Juventus chỉ đứng thứ 3 ở bảng H khi cùng 3 điểm với Maccabi Haifa nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Juventus thua cả PSG và Benfica tới 5 điểm khi vòng bảng chỉ còn 2 trận đấu. Bất lợi cho Juventus là chỉ thủ hòa với chủ nhà Benfica ở vòng đấu tới thì bị loại sớm trước 1 vòng đấu.

Chủ tịch Juventus là Andrea Agnelli cho biết mọi thứ vẫn không thay đổi ở Juventus cho tới sau trận derby thành Turin với Torino vào cuối tuần này. Điều đó có nghĩa tương lai của HLV Allegri sẽ được quyết định sau trận đấu với Torino. Ông Agnelli cho biết cảm thấy rất xấu hổ về màn trình diễn được cho là tệ hại nhất của Juventus kể từ đầu mùa giải tới nay và ông gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ đang ra sức kêu gọi Allegri từ chức.

Ông Agnelli vẫn chưa quyết định sa thải Allegri bởi vì mức bồi thường cho 4 năm hợp đồng của HLV 55 tuổi này khá cao nên phía Juventus cứ phải chần chừ.

Trong khi đó, ông Allegri không nhận trách nhiệm trận thua về mình mà đổ lỗi cho học trò. Ông bảo rằng “Juventus thi đấu ở Israel không phải gặp vấn đề về kỹ thuật và chiến thuật mà do các cầu thủ thiếu hẳn trái tim. Cầu thủ thi đấu rời rạc, không tổ chức trận đấu, những đường chuyền vội vã”. Ông nói thêm là chúng tôi buộc phải im lặng vì trận thua này và cố gắng trở lại tập luyện thật kỹ cho trận đấu với Torino để loại bỏ cách chơi cá nhân như trận đấu vừa qua mà thi đấu như một đội bóng gắn kết trước đó. Tiền vệ Cuadrado kêu gọi toàn đội dừng việc nói qua nói lại để đoàn kết thi đấu ở những trận tới tốt hơn. Juventus không chỉ có nguy cơ bị loại ở Champions League mà cuộc đua Scudetto cũng đã bị bỏ lại phía sau tới 10 điểm sau 9 vòng đấu.

Tin cùng chuyên mục