Juventus bán McKennie để có Mac Allister

Trong nỗ lực làm mới hàng tiền vệ của mình, HLV Max Allegri muốn McKennie rời đội để nhường chỗ cho ngôi sao World Cup 2022 là Mac Allister.
Mac Allister đoạt ngôi vô địch thế giới cùng tuyển Argentina
Mac Allister đoạt ngôi vô địch thế giới cùng tuyển Argentina

McKennie đá chính 9 trên tổng số 15 trận Serie A mùa này cho Juventus, có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Điều này cho thấy tiền vệ người Mỹ chơi không hiệu quả. HLV Max Allegri luôn coi tuyến giữa là trọng tâm trong lối chơi của Juventus nên ông cứ loay hoay điều chỉnh từ mùa giải trước tới nay vẫn chưa hoàn tất. Nhà cầm quân 55 tuổi muốn bán McKennie trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2023.

Mức giá mà Juventus đưa ra là 30 triệu euro cho tiền vệ 24 tuổi này. Tuy nhiên, CLB quan tâm nhất là Tottenham không phản hồi trước mức giá quá cao này. GĐTT của Tottenham là Fabio Paratici từng kéo McKennie từ Schalke sang Juventus hồi năm 2020 rất muốn tái hợp với anh ở Premier League nhưng chỉ chấp nhận mức giá tầm 1/3 của Juventus đưa ra. Theo trang chuyển nhượng bóng đá Italia là Calciomercato.com thì giá của McKennie hiện tại là 14,8 triệu euro nhưng sẽ tụt xuống còn 11,5 triệu euro vào tháng Giêng và chỉ còn 8,2 triệu euro nếu Juventus giữ tới mùa hè 2023. Khả năng rất cao là Juventus sẽ bán McKennie với mức giá thấp hơn 30 triệu euro để tìm cầu thủ mới ngay trong tháng Giêng này.

Đích nhắm của Juventus là Mac Allister, cầu thủ đoạt Cúp vàng 2022 cùng với Argentina. Tiền vệ cũng 24 tuổi này chơi 6 trận tại World Cup vừa qua, có 1 bàn thắng vào lưới Ba Lan và 1 pha kiến tạo ở trận chung kết gặp Pháp. Mac Allister ký bản gia hạn hợp đồng với Brighton tới năm 2025 trước khi dự World Cup. Màn trình diễn ấn tượng của Mac Allister ở Qatar đã thu hút sự quan tâm của những CLB lớn như Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid và nhiệt tình nhất là Juventus.

Cha ruột đồng thời là người đại diện của Mac Allister cho biết con trai ông khá thích thú với viễn cảnh sang Juventus thi đấu. Hai đồng đội ở tuyển Argentina là Angel Di Maria và Paulo Dybala, người đầu đang chơi cho Juventus và người sau đã từng chơi 7 năm cho đội bóng thành Turin, thuyết phục Mac Allister gia nhập đội bóng của HLV Allegri. Mức giá của tiền vệ 24 tuổi này vừa được Brighton thông báo là 35 triệu euro. Có thông tin, Juventus sẵn sàng bước vào bàn thương thảo với đội bóng Anh để cho Allister ngay trong tháng Giêng này và cũng nỗ lực tìm CLB bán McKennie để vừa trống chỗ vừa có ngân sách để mua ngôi sao mới Argentina.

Trong một diễn biến khác, Juventus bắt đầu làm việc với mẹ ruột đồng thời là người đại diện cho Adrien Rabiot để gia hạn hợp đồng, vốn sẽ kết thúc vào tháng 6-2023. Tiền vệ người Pháp gia nhập Juventus hè 2019 sau nửa mùa giải đầy sóng gió với PSG. Rabiot tưởng chừng như đã gia nhập Manchester United mùa hè vừa qua nhưng “Quỷ đỏ” không chấp nhận mức lương 10 triệu euro/mùa mà mẹ anh đưa ra. Bất ngờ là ở mùa giải này, Rabiot chơi khá hay ở Juventus cũng như ở tuyển Pháp tại World Cup vừa qua.

Tin cùng chuyên mục