Jurgen Klinsmann dẫn dắt tuyển Hàn Quốc: Đôi bên hòa nhịp K-Pop?

Trước khi trở về nhân dịp FIFA Days, tiền đạo đang chơi cho Tottenham, Son Heung-min cho biết anh tự hào vì đang là thành viên của “Gà trống London”, nơi cái tên Jurgen Klinsmann đã để lại dấu ấn lớn cho dù chỉ có 2 năm chơi bóng tại đây. Son nói thêm: “Tôi chỉ có những cuộc trò chuyện ngắn với ông ấy nhưng tôi có thể nói rằng đó là một người đàn ông tuyệt vời và rất quan tâm đến các cầu thủ. Nhiều người ở Tottenham cho biết Hàn Quốc đã có một HLV đặc biệt và tôi kỳ vọng vào điều đó”.
Son Heung-min thích thú khi xem cuộc thảo luận của tân HLV Jurgen Klinsmann và ban huấn luyện.
Son Heung-min thích thú khi xem cuộc thảo luận của tân HLV Jurgen Klinsmann và ban huấn luyện.

Son Heung-min được kỳ vọng sẽ có kỳ World Cup cuối cùng vào năm 2026, đó cũng là mục đích mà Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) bổ nhiệm huyền thoại bóng đá Đức, Jurgen Klinsmann. Đây hẳn nhiên là một mục tiêu không quá khó, khi kỳ World Cup tới, sẽ có ít nhất 8 đội châu Á được trao suất. Tuy nhiên, việc chọn Klinsmann gây khá nhiều bất ngờ với giới quan sát. Tiền đạo nổi tiếng một thời của tuyển Đức không quá xuất sắc trên cương vị HLV. Hồi năm 2006, ông đưa đội tuyển chủ nhà Đức đến chiếc HCĐ World Cup nhưng người ta tin rằng công lao của người trợ lý Joachim Loew lớn hơn nhiều. Klinsmann từng dẫn dắt tuyển Mỹ ở World Cup 2014 nhưng không quá nổi bật. Klinsmann cũng từng cầm quân ở Bayern Munich mùa 2008-2009 nhưng không thành công. Mùa 2019-2020, Klinsmann dẫn dắt Hertha BSC, nhưng từ chức chỉ sau 10 tuần và không làm gì nữa từ đó đến nay. Về lý thuyết, Klinsmann không có nhiều kinh nghiệm trong nghề HLV chuyên nghiệp.

Nhà cầm quân người Đức sang Hàn Quốc từ ngày 5-3 và lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Colombia ngày 24-3 và Uruguay ngày 28-3. Nhiệm vụ chính của ông là phải thành công ở Asian Cup 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm sau tại Qatar. Đây là giải đấu mà Hàn Quốc chưa từng vô địch kể từ năm 1960 đến nay. Thành tích tốt nhất của họ gần nhất, đó là vào chung kết năm 2015 dưới thời của một nhà cầm quân người Đức khác là Uli Stielike.

Những trải nghiệm của Uli Stielike có thể khiến Klinsmann phải cẩn trọng cho công việc mới mẻ của mình. Khi được hỏi về lời khuyên cho người đồng hương, Stilike nói: “Đất nước này luôn trong tình trạng báo động khi xung đột giữa 2 miền luôn có thể căng thẳng bất kỳ lúc nào. Sự thận trọng này thể hiện trong tính cách của con người, kể cả trong bóng đá. Hàn Quốc rất giỏi khi đá phòng thủ vì họ có kỷ luật, ý chí, sự phối hợp và dẻo dai cần thiết. Tuy nhiên, về mặt tấn công, thiếu sự sáng tạo và không đủ chấp nhận rủi ro”.

Klinsmann trong vai trò là thành viên của Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của World Cup.

Klinsmann trong vai trò là thành viên của Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của World Cup.

Trước đây, nhiều cầu thủ Hàn Quốc sang Đức chơi bóng như khởi đầu của họ tại châu Âu, càng về sau, môi trường ở Anh hay Tây Ban Nha được chọn lựa nhiều hơn. Có vẻ như cầu thủ Hàn Quốc cũng nhìn ra giới hạn của mình ở phương diện sáng tạo, tấn công, điều khiến họ thường thất bại tại các kỳ World Cup dù đã dự giải 11 lần liên tiếp. Có lẽ vì thế mà bóng đá Hàn Quốc chấp nhận một HLV có phong thái hào hoa, xuất thân là tiền đạo như Klinsmann. Klinsmann nói về sở thích chơi thứ bóng đá tấn công, hấp dẫn của mình trong buổi họp báo đầu tiên: “Rõ ràng nền tảng cá nhân của tôi là một tiền đạo. Vì vậy, tôi luôn thích tấn công, và điều đó có nghĩa là tôi thà thắng một trận 4-3 hơn là 1-0”.

Tuy vậy, chọn lựa này có vẻ mang nhiều yếu tố mạo hiểm, cảm tính, nặng tính giải trí hơn là thực tế chuyên môn. Trong 6 năm qua, Klinsmann chỉ làm việc thực tế có 2 tháng ở Hertha Berlin, những ý tưởng tốt đẹp về bóng đá tấn công thì… ai nói mà chẳng được. Thế nên ở buổi họp báo, lãnh đạo của LĐBĐ Hàn Quốc đã phải lý giải quyết định của mình rằng: “Klinsmann là thành viên của Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của World Cup. Ông là người nắm vững về khoa học và công nghệ phân tích trận đấu. Klinsmann hoàn toàn có khả năng đưa ra các chiến thuật hiện đại, mới mẻ”.

Từ sau giai đoạn 2001-2007 đến nay, bóng đá Hàn Quốc chỉ mới 2 lần bổ nhiệm các HLV nước ngoài, lần lượt là Stielike và Bento nhưng chỉ có Bento là cùng Hàn Quốc dự World Cup 2022. Sức ép lên Klinsmann vì thế rất lớn vì Hàn Quốc đâu cần tấm vé World Cup, thứ họ cần là một diện mạo mới cho đội tuyển.

Tin cùng chuyên mục