Jude Bellingham và món quà không ngờ dành cho HLV tuyển Anh Gareth Southgate

Declan Rice ghi bàn quan trọng trong chiến thắng trước Man.United để chứng tỏ giá chuyển nhượng kỷ lục của mình tại Arsenal, trong khi Saka và Rashford cũng góp bàn thắng, nhưng nếu có sự kiện khiến cho HLV tuyển Anh Gareth Southgate thật sự run rẩy vui mừng, thì đó lại là bàn thắng của Jude Bellingham cho Real vào hôm thứ Bảy. Không ai khác, chính tiền vệ trẻ này mới thực sự là ngôi sao mà tuyển Anh đang cần để chinh phục vinh quang quốc tế.
Jude Bellingham và món quà không ngờ dành cho HLV tuyển Anh Gareth Southgate

Trong lễ khai trương sân Santiago Bernabeu vừa được nâng cấp, Getafe đã cố gắng để phá hỏng mọi thứ của người hàng xóm lừng lẫy Real Madrid, như khá nhiều lần trong quá khứ. Thực sự thì họ đã làm rất tốt với bàn thắng mở tỷ số cùng tài nghệ của thủ thành Soria, người thực hiện tổng cộng 10 pha cứu thua tại Bernabeu, một kỷ lục trong một trận đấu ở La Liga mùa này, và có vẻ như Getafe sẽ trở về sân nhà với 1 điểm như ý. Nhưng Jude Bellingham đã phá hỏng kế hoạch ấy ở phút bù giờ, vẫn với chiếc áo số 5 huyền thoại.

Đó là bàn thắng thứ năm của Bellingham, chỉ trong bốn lần ra sân cho Real Madrid sau khi anh chuyển từ Borussia Dortmund sang đội bóng của Carlo Ancelotti. Sự thú vị nằm ở chổ, tiền vệ người Anh đang làm điều đó trong một vai trò khác những gì mà người ta đã quen thuộc trong thời gian anh ở Đức và với đội tuyển quốc gia Anh. Dễ hình dung, Bellingham sẽ đã ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng Ancelotti đã quyết định tung cầu thủ 20 tuổi này vào vị trí số 10 trong sơ đồ 4-3-1-2. Chiếc áo số 5 của Zidane được trao cho anh, hóa ra lại là một kỳ vọng xứng đáng.

Real Madrid là đội duy nhất đạt thành tích 100% trận thắng ở La Liga, với Bellingham tỏa sáng ở vai trò phía sau hai tiền đạo. WhoScored cho điểm Bellingham là 8,26, là mức cao nhất ở La Liga mùa này và tiền vệ trẻ này đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhiều lần (3) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Bellingham hiện đứng thứ năm về số đường chuyền quyết định (9 lần) ở Tây Ban Nha, nhưng đáng chú ý là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất giải đấu (14 lần). Con số này đáng để chú ý, vì điều đó có nghĩa các đối thủ đang nhắm vào Bellingham để phá hỏng lối chơi của Real, cũng như để chọc tức anh vì nói cho cùng, Bellingham chỉ mới 20 tuổi.

Bellingham ghi bàn vào lưới Getafe

Bellingham ghi bàn vào lưới Getafe

Trong trận mở màn mùa giải với Athletic Bilbao, tại chảo lửa San Mames, Bellingham đã bị phạm lỗi sáu lần. Cách đáp lại của Bellingham là ghi bàn thứ hai mang ý nghĩa quyết định cho Los Blancos trong màn trình diễn xuất sắc nhất trận đấu. Celta Vigo cũng đã cố gắng làm điều tương tự khi tiếp Real tại Balaidos. Bellingham bị phạm lỗi thô bạo 5 lần nhưng một lần nữa lại ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng của Ancelotti ở phút 81. Đối thủ cố gắng hết sức để khiêu khích Bellingham, nhưng họ không nhận được phản ứng từ tiền vệ này, người thay vào đó đáp trả bằng cách giành điểm cho Real Madrid. Nó nói rằng, ở độ tuổi trẻ của mình, Bellingham đã thể hiện rất sớm đẳng cấp, phẩm chất thủ lĩnh, cho dù anh hoàn toàn có quyền thoái thác gánh nặng ấy.

Hòa nhập là một chuyện, mà trở thành quan trọng ở Real, là một chuyện khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, người ta quên ngay Benzema cũng như bớt đi lo lắng về chấn thương của Vinicius. Cái cách mà Bellingham chơi ở vai trò mới thực sự khá thú vị. Anh đứng thứ sáu về tổng số pha tắc bóng ở Bundesliga mùa trước, với 76 lần, nhưng chỉ thực hiện được ba lần trong bốn trận ra sân cho Real Madrid. Chỉ một chuyển đổi nhỏ của Ancelotti, đã có một Bellingham toàn năng hơn.

Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Real Madrid trong nỗ lực giành lại chức vô địch La Liga từ tay Barcelona mà còn cho cả tuyển Anh. HLV Gareth Southgate đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 cho bốn trận vòng loại Euro vừa qua và với 4 chiến thắng đã có, nhiều khả năng hệ thống này được áp dụng thường xuyên. Nói cách khác, Southgate cần thêm các cầu thủ trên hàng công, điều họ quá lệ thuộc vào Harry Kane hay Rashford và thiếu hoàn toàn những tiền vệ chơi bóng 2 giỏi, những hộ công đẳng cấp. Bellingham vẫn được Southgate cho phép chơi tự do, nhưng sự hiệu quả của anh ấy trong vai trò số 10 cho Real Madrid mang đến một lựa chọn chiến thuật rõ nét hơn.

Nói Southgate run rẩy vui mừng là vì vậy. Bóng đá Anh không thiếu các tiền vệ tấn công, những cầu thủ đá cánh, các tiền đạo, nhưng họ lại chưa tìm thấy một số 10 tầm cỡ như Joe Cole gần đấy, hay Paul Gascoinge, hoặc xa hơn là Le Tisser. Tiền vệ tuyển Anh thì giỏi, nhưng ở tầm thế gới thì không. Một Bellingham thành công trong màu áo CLB số 1 thế giới như Real, dám làm tròn trách nhiệm với chiếc áo số 5 của Zidane huyền thoại, thì thực sự là món quà mà có lẽ chính Southgate cũng không ngờ tới.

Tin cùng chuyên mục