Jonas Vingegaard là ứng viên hàng đầu cho áo vàng Tour de France 2024

Đó là kết quả bình chọn của người hâm mộ cho đến hiện tại ở cuộc thăm dò tay đua nào sẽ đăng quang Tour de France 2024 do chuyên trang CyclingNews tổ chức.
Jonas Vingegaard là ứng viên hàng đầu ở Tour de France 2024
Jonas Vingegaard là ứng viên hàng đầu ở Tour de France 2024

Ban tổ chức vừa công bố lộ trình Tour de France 2024 khiến nhiều tay đua hàng đầu thế giới phải ngao ngán trước những thử thách mà cuộc đua này sẽ mang đến. Tuy nhiên, những ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch của Grand Tour nước Pháp vào tháng 7 năm sau sẽ vẫn là Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic và Remco Evenepoel.

Jonas Vingegaard - Đương kim áo vàng

Jonas Vingegaard là ‘người của Tour de France’. Anh đã vô địch giải này hai lần liên tiếp và là một chuyên gia Grand Tour - điều mà rất ít người làm được trong môn đua xe đạp hiện đại. Mặc dù khởi đầu trên đường sỏi đá có thể gây khó cho tay đua Đan Mạch nhưng đội Jumbo-Visma luôn có đủ năng lực giải quyết các khó khăn khách quan.

Tadej Pogacar - Người hai lần vô địch và là đối thủ chính của Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar có nhiều mục tiêu trong suốt cả năm, chẳng hạn như các giải classic mùa xuân và Il Lombardia. Mặc dù vậy, Tour de France luôn có vị trí ưu tiên trong lịch thi đấu của ngôi sao Slovenia. Tadej Pogacar đã chứng minh mình ở cùng đẳng cấp với Jonas Vingegaard và sẽ có phần lợi thế nếu “tay đôi” ở những chặng đèo nặng.

Tadej Pogacar là kình địch của Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar là kình địch của Jonas Vingegaard

Đồng thời, những chặng sỏi đá sẽ mang đến chút lợi cho tay đua người Slovenia, cựu vô địch Strade Bianche. Đội UAE Emirates cũng dốc toàn lực đấu Jumbo-Visma, khả năng cao sẽ cho cả hai ngôi sao Juan Ayuso và João Almeida cùng xuất trận hỗ trợ Tadej Pogacar.

Primoz Roglic – Từng vô địch Vuelta a Espanavà Giro d'Italia.

Primoz Roglic chiến thắng hầu hết các giải đấu mà anh ấy tham dự năm 2023, ngoại trừ Vuelta a Espana- cuộc đua mà anh thắng hai chặng và về thứ ba. Vuelta a Espana chính xác là nguyên nhân khiến anh rời bỏ Jumbo-Visma vì bất đồng nội bộ. Mùa sau, anh sẽ khoác áo Bora - Hansgrohe và mục tiêu duy nhất là: Tour de France.

Primoz Roglic là kẻ thách thức lớn tại Tour de France 2024

Primoz Roglic là kẻ thách thức lớn tại Tour de France 2024

Remco Evenepoel – Chú ngựa ô thú vị

Remco Evenepoel khẳng định năm 2024 sẽ là năm ra mắt Tour de France của anh ấy, sau nhiều lần thử sức tại Giro d'Italia và Vuelta a Espana. Cả hai Grand Tour năm nay, tay đua người Bỉ đều gặp phải những rủi ro khiến anh ấy không đạt được vị trí cao. Nhưng với sự quyết tâm cùng hỗ trợ từ các ngôi sao đội Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel sẽ là ngựa ô thú vị ở Tour de France 2024.

Theo kết quả cuộc thăm dò của chuyên trang CyclingNews (đến thời điểm hiện tại), Jonas Vingegaard là ứng viên hàng đầu cho áo vàng Tour de France 2024. Cụ thể, anh được 43,33% bình chọn. Tiếp theo là Tadej Pogacar được 33,33% bình chọn. Với bản lĩnh trận mạc, Primoz Roglic xếp thứ ba với 18,93% bình chọn. Remco Evenepoel được 2,62% bình chọn và 1,79% bình chọn cho các tay đua khác.

Tin cùng chuyên mục