Italy tiếp tục hoàn thiện sơ đồ 3-5-1-1

Cứ sau mỗi trận đấu ở Nations League, các cầu thủ của HLV Luciano Spalletti lại hoàn thiện sơ đồ chiến thuật mới 3-5-1-1 thêm một chút nữa để hướng tới mục tiêu tìm vé dự World Cup 2026 sau 2 kỳ liên tiếp phải ngồi nhà.

Giovanni De Lorenzo (mang băng đội trưởng) có cú đúp vào lưới Israel
Giovanni De Lorenzo (mang băng đội trưởng) có cú đúp vào lưới Israel

HLV Luciano Spalletti xếp cả 4 trận đấu ở Nations League vừa qua của Italy theo sơ đồ chiến thuật 3-5-1-1. Dù có sự thay đổi lớn so với cách chơi 4 hậu vệ theo sơ đồ yêu thích trước đây của ông là 4-3-3 nhưng đây là sơ đồ khá phổ biến ở Serie A nên toàn đội tiếp cận rất nhanh. Kết quả thi đấu đã chứng minh tính hiệu quả của sơ đồ này khi Italy thắng 3 và hòa 1. Trận hòa Bỉ 2-2 rất đáng tiếc bởi dẫn trước 2 bàn nhưng mất người từ hiệp 1 nên đành mất 2 điểm vào tay đối thủ.

Điểm nhấn trong lối chơi 3-5-1-1 là gì? Đầu tiên phải nói tới là cách triển khai tấn công biên. Tiếp theo là vị trí trung phong của Mateo Retegui. Cuối cùng là tuyến giữa đông người. Ông Spalletti đang có trong tay những cầu thủ chạy cánh không chỉ xuất sắc nhất Serie A mà xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Đó là Federico Dimarco của Inter Milan đã cho thấy khả năng tạt bóng số 1 trong số 5 giải VĐQG hàng đầu cựu lục địa với 64 lần, trong khi người đứng thứ nhì là Alex Grimaldo của Bayer Leverkusen chỉ có 50 lần.

Hậu vệ 26 tuổi cực kỳ hiệu quả trong màu áo Thiên thanh ở Nations League mùa này bởi anh đã có 3 pha kiến tạo và 1 bàn thắng trong 4 trận vừa qua. Chính xác hơn, mỗi trận đấu, Dimarco hoặc ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Người vào thay Dimarco ở trận thắng Israel là Destiny Udogie cũng chuyền bóng cho đồng đội ấn định tỷ số 4-1.

Ở cánh đối diện, Andrea Cambiaso cũng là cầu thủ chạy cánh rất chất lượng với 1 bàn thắng ở trận hòa Bỉ. Cầu thủ đá thấp hơn Cambiaso là Giovanni Di Lorenzo vừa có cú đúp vào lưới Israel. Đội trưởng Napoli (cũng là đội trưởng Italy ở trận đấu này) lần đầu ghi bàn cho đội tuyển sau gần hai năm và lần đầu tiên có được cú đúp trong màu áo Thiên thanh. Nói như vậy, đủ thấy bài tấn công biên của HLV Spalletti rất hiệu quả.

Trong 4 trận đấu Nations League, Retegui 3 lần giữ vị trí trung phong ở đội hình xuất phát. Tiền đạo gốc Argentina này thể hiện được tính hiệu quả khi có 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Sau EURO 2024, HLV Spalletti nhận thấy Retegui chỉ hiệu quả nếu nhận được sự hỗ trợ nhiều của đồng đội hơn là khả năng xoay trở một mình nên xếp đội hình 3-5-1-1 để có cầu thủ đá sát sau lưng anh. Người đá hộ công cho Retegui là Lorenzo Pellegrini hoặc Giacomo Raspadori đều rất hiệu quả. Pellegrini không ghi bàn nhưng kiểm soát bóng trước vòng cấm đối phương rất tốt. Raspadori lại có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Tuyến giữa 5 người đã giúp đội bóng của ông Spalletti áp đảo đối phương khu vực giữa sân. Sandro Tonali thầm lặng trong việc đánh chặn đối phương để tạo sự yên tâm cho các đồng đội lao lên phía trước. Người hưởng lợi nhiều nhất từ sự hy sinh của Tonali là Davide Frattesi. Dù không được chơi nhiều ở Inter Milan nhưng Frattesi chứng tỏ sự hiệu quả trong đội tuyển bằng 3 bàn thắng sau 4 trận vừa qua.

Chiến thắng 4-1 trước Israel đã đưa Italy có tổng cộng 10 điểm sau 4 trận và dẫn đầu Bảng A2. Đội bóng của ông Spalletti chỉ cần 1 điểm trong 2 trận còn lại để đoạt vé dự tứ kết Nations League và nằm trong nhóm hạt giống cho vòng loại World Cup 2026. Nên nhớ rằng, người hâm mộ Italy rất chờ đợi thầy trò Spalletti bùng nổ ở vòng loại vào tháng 3 năm sau bởi vì đội tuyển quốc gia đã vắng mặt 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục