Italy đánh bại Bỉ để giành giải 3 Nations League

Nhà vô địch châu Âu Italy đã vực dây sau trận thua Tây Ban Nha, trận thua đầu tiên sau hơn ba năm, để đánh bại tuyển Bỉ 2-1 trong trận tranh hạng ba của Nations League vào Chủ nhật. 
Các cầu thủ trẻ Italy lập cộng
Các cầu thủ trẻ Italy lập cộng

Italy đã chứng kiến chuỗi 37 trận bất bại của mình bị Tây Ban Nha kết thúc trong trận bán kết hôm thứ Tư, với Leonardo Bonucci bị đuổi khỏi sân trước giờ nghỉ giải lao trong trận thua 1-2. Bỉ đã thua Pháp vào thứ Năm, sau khi nhà vô địch thế giới lật ngược tình thế bằng 3 bàn thắng ở hiệp 2 sau khi bị dẫn đến 2-0.

Cả Bỉ và Italy đều có những thay đổi lớn lao so với đội hình bán kết của họ. Giới bình luận gọi đây là trận chiến của đội hình 2 khi Italy để 5 trụ cột ngồi trên băng dự bị (Chiellini, Verrati, Jorginho, Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi nhường chỗ cho trung vệ Acerbi,  cặp tiền vệ Pellegrini, Locatelli, tiền đạo Raspadoni vả Berardi) trong lúc bên tuyển Bỉ vắng mặt cả Romelu Lukaku, Eden Hazard và Thomas Foket vì chấn thương, cỏn Kevin De Bruyne chỉ ngồi dự bị.

Italy đánh bại Bỉ để giành giải 3 Nations League ảnh 1 Nicolo Barella ghi bàn đẹp mắt
Thế cuộc cho thấy chiều sâu đội hình của Italy trội hơn nên những cơ hội ghi bàn của họ rõ rệt hơn, dù trong hiệp đầu Bỉ đã làm rung chuyển khung thành Donnarumma sau cú sút của Saelemaekers.  Nicolò Barella mở tỉ số ở đầu hiệp 2 khi anh đón pha bóng bật ra sau một quả phạt góc để tung cú  vô lê đưa bóng đi sệt vào góc gần. Đó là bàn thắng đầu tiên của Barella cho Italyu kể từ khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết Euro 2020.
Italy đánh bại Bỉ để giành giải 3 Nations League ảnh 2 Locatelli đi bóng trước hậu vệ Bỉ

Bỉ suýt chút nữa đã san bằng tỷ số nhưng nỗ lực của Michy Batshuayi lại dội xà ngang, ngược lại, Italy nhân đôi cách biệt phút 65 khi Domenico Berardi sút thắng quả phạt đền sau khi hậu vệ  Timothy Castagne ngáng ngã Enrico Chiesa trong khu cấm.

Yannick Carrasco sút trúng cột dọc bên phải cho Bỉ phút 82 phút trước khi Charles De Ketelaere ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của anh chỉ bốn phút trước khi mãn trận. 

Italy đánh bại Bỉ để giành giải 3 Nations League ảnh 3 Jorginho tranh bóng cùng De Bruyne
Thắng chung cuộc 2-1. Italy nhận phần thưởng an ủi cho những nỗ lực của họ. Người hùng của trận đấu, tiền đạo Domenica Berardi bày tỏ: "Chúng tôi muốn thi đấu tốt ngay sau thất bại trước Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, điều quan trọng là thứ hạng và chúng tôi hài lòng với chiến thắng này. Trên hàng tấn công, tất cả chúng tôi đều tuyệt vời. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình nhưng điều quan trọng là giành chiến thắng và đưa ra tín hiệu lạc quan. Chúng tôi đã làm được điều kỳ vọng".

Đội hình thi đấu:

Italy: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella (Cristante 70), Locatelli, Pellegrini (Jorginho 70); Berardi (Insigne 90+1), Raspadori (Kean 65), Chiesa (Bernardeschi 90+2)

Belgium: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans (De Bruyne 59), Saelemaekers (De Ketelaere 59); Vanaken, Batshuayi, Carrasco (Trossard 87)

Tin cùng chuyên mục