Vòng loại EURO 2024

Italia và Xứ Wales tự quyết định số phận của mình; Ba Lan trông đợi phép màu

Đương kim vô địch Italia đang chuẩn bị cho trận vòng loại quyết định với Ukraine để giành một suất tham dự Euro 2024, trong khi cựu vô địch Hà Lan và đội vào bán kết 2016 Xứ Wales cũng đang nhắm tới việc lấy vé chính thức vào vòng chung kết ở Đức.
Hà Lan thắng Ukraine 2-1 ở trận lượt đi
Hà Lan thắng Ukraine 2-1 ở trận lượt đi

Hai vòng đấu cuối cùng của vòng loại sẽ diễn ra vào tuần tới và tổng cộng 12 quốc gia sẽ đảm bảo vị trí của họ trong lễ bốc thăm vào tháng tới tại Hamburg để giải đấu diễn ra với 9 quốc gia đã được đảm bảo có mặt ở đó. Các đối thủ nặng ký của lục địa già như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bỉ và Bồ Đào Nha đã vượt qua vòng loại cùng với chủ nhà Đức, trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland và Áo cũng góp mặt trong vòng chung kết 24 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 14-6 đến ngày 14-7 năm sau.

Italia đã đánh bại Anh trên chấm 11m tại Wembley trong trận chung kết EURO gần nhất vào năm 2021 để lần thứ hai giành chức vô địch. Nhưng nhà đương kim vô địch vẫn còn nhiều việc phải làm để tránh bỏ lỡ một giải đấu lớn khác. Không đủ điều kiện tham dự 2 kỳ World Cup gần đây nhất, có nguy cơ Azzurri sẽ không có mặt ở Đức để bảo vệ danh hiệu của mình sau chiến dịch vòng loại mà HLV Roberto Mancini đã bỏ cuộc sau hai trận thua trên sân nhà và sân khách trước Anh.

Ukraine đặt mục tiêu đánh bại Italia

Tuy nhiên, phương trình rất đơn giản đối với đội hiện do Luciano Spalletti huấn luyện - bất kể điều gì xảy ra khi họ gặp Bắc Macedonia ở Rome vào thứ Sáu, hãy giành chiến thắng trước Ukraine ở Đức vào thứ Hai tới và họ sẽ vượt qua vòng loại. Một trận hòa trước Ukraine sẽ là đủ nếu họ đánh bại Bắc Macedonia trước. Nếu Italia để thua trận cuối cùng thì Ukraine sẽ đoạt vé chính thức, trong khi Italia rơi vào vòng play-off diễn ra vào tháng 3 tới, nơi sẽ quyết định ba suất cuối cùng dự vòng chung kết.

Đó là kịch bản mà họ hết sức muốn tránh khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018 và 2022 sau khi lần lượt thua trận play-off trước Thụy Điển và Bắc Macedonia. Spalletti nói: “Chúng tôi phải xử lý nỗi sợ hãi. Nó sẽ ở bên cạnh chúng tôi khi chúng tôi đi tiếp,” Spalletti cho biết trong tuần này khi được hỏi về những khó khăn lớn mà đội phải đối mặt trong trận ‘chung kết’ bảng C.

Hà Lan vững vàng đi tiếp

Trong khi đó, có rất ít khả năng Hà Lan thất bại trong nỗ lực cùng Pháp vượt qua vòng loại từ bảng B. Một chiến thắng trên sân nhà trước Cộng hòa Ailen ở Amsterdam vào thứ Bảy sẽ giúp ích cho đội bóng của Ronald Koeman. Và nếu trượt chân, họ sẽ có cơ hội khác khi đối đầu với Gibraltar vào thứ Ba.

Giả sử Hà Lan hoàn thành vòng loại, thì nhà vô địch Euro 2004 là Hy Lạp sẽ giành được một suất tham dự vòng play-off, thông qua bởi màn trình diễn của họ ở UEFA Nations League vừa qua.

Xứ Wales và chặng đua cuối với Croatia

Xứ Wales đã hồi phục khi thích nghi với cuộc sống không có Gareth Bale và hiện đang hy vọng giành được một suất dự vòng chung kết Euro lần thứ ba liên tiếp. Sau thất bại trước Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6, đội bóng của Rob Page đã trỗi dậy ở bảng D khi thắng Croatia 2-1 ở Cardiff để đặt một tay lên chiếc vé EURO 2024. Xứ Wales có cùng 10 điểm như Croatia nhưng hơn trong đối đầu trực tiếp (2-1 và 1-1), nên họ nắm quyền tự quyết trong 2 trận cuối gặp Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiến thắng ở Armenia vào thứ Bảy và một chiến thắng khác trên sân nhà trước Thổ Nhĩ Kỳ (đã đoạt vé) ba ngày sau đó sẽ giúp họ vượt qua vòng loại. Đội trưởng Xứ Wales Ben Davies nói: “Suy nghĩ của chúng tôi là mình có thể giành được kết quả trước bất kỳ ai. Chúng tôi đã chứng minh được điều đó”. Croatia sẵn sàng tận dụng bất kỳ sự sơ suất nào của tuyển xứ Wales, nhưng nếu không thì á quân World Cup 2018 và lọt vào bán kết 2022 sẽ phải thử lại ở vòng play-off.

Ba Lan bỏ lỡ ngày hội lớn?

Các quốc gia sẵn sàng vượt qua vòng loại bao gồm Đan Mạch, Hungary, Serbia, Slovenia và Slovakia, trong khi Albania chuẩn bị tham dự Euro thứ hai trong ba phiên bản. Họ chỉ cần một trận hòa trước Moldova vào thứ Sáu để đoạt vé ở bảng E, trong đó Ba Lan của Robert Lewandowski có vẻ sẽ bỏ lỡ EURO 2024. Giống như Na Uy của Erling Haaland, Ba Lan ít nhất vẫn có thể lọt vào vòng play-off, vì họ muốn tránh số phận của Thụy Điển, quốc gia đã bị loại. Lewandowski nói: "Tôi biết rằng cơ hội đi tiếp không lớn. Nhưng đối với chúng tôi lúc này, điều quan trọng nhất là giành chiến thắng trước Cộng hòa Séc. Chúng tôi biết tình hình của mình sẽ như thế nào, nhưng với một chiến thắng, chúng tôi có thể nói rằng mình đang tiến về phía trước".

Tin cùng chuyên mục