Italia tiếp tục thử nghiệm 3-4-2-1 trước Ecuador nhưng thay đến 9 vị trí

Sau chiến thắng Venezuela, HLV Luciano Spalletti cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm sơ đồ 3-4-2-1 ở trận gặp Ecuador nhưng có tới 8-9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát nhằm tìm kiếm những cầu thủ phù hợp cho lối chơi này.

Raoul Bellanova có cơ hội vàng để thể hiện trước Ecuador
Raoul Bellanova có cơ hội vàng để thể hiện trước Ecuador

Ở trận thắng Venezuela 2-1, có hai cầu thủ làm ông Luciano Spalletti hài lòng nhất là thủ môn Gianluigi Donnarumma và tiền đạo Mateo Retegui. Donnarumma có một pha đỡ phạt đền thành công và một pha cứu thua xuất sắc. Tiền đạo Retegui lập cú đúp để có 4 bàn thắng sau 5 trận đầu tiên chơi cho đội tuyển Italia. Ông Spalletti nhận xét: “Retegui là mẫu trung phong đúng nghĩa cho đội tuyển. Bây giờ là lúc tìm kiếm một trung phong khác và thử nghiệm tiếp tục sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1”. Như vậy, Retegui và Donnarumma được nghỉ ngơi ở trận đấu với Ecuador.

Đầu tiên ông Spalletti dự định để Ivan Provedel bắt chính và Lorenzo Lucca đá trung phong ngay từ đầu ở trận đấu với Ecuador nhưng cả hai đều dính chấn thương. Cơ hội tới với tiền đạo Giacomo Raspadori và thủ môn Guglielmo Vicario. “Raspadori sẽ đá chính trận gặp Ecuador. Tôi dự kiến có 8-9 sự thay đổi”, ông Spalletti nói với Sky Sport.

Bộ khung của Italia ở trận đấu với Ecuador chủ yếu của Inter Milan. Bốn cầu thủ của Inter Milan sẽ đá chính ngay từ đầu là Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolo Barella và Federico Dimarco. Như vậy, ông Spalletti xếp hai cầu thủ chạy cánh hay nhất ở Serie A mùa này đá chính là Dimarco và Darmian. Cặp tiền vệ trung tâm số một của tuyển Italia cũng trở lại đội hình xuất phát là Barella và Jorginho.

Ở đội hình ra sân trận Ecuador, ông Spalletti có hai tân binh là thủ môn Vicario và hậu vệ Raoul Bellanova. Ballanova là cầu thủ của Inter Milan đang thi đấu theo dạng cho mượn ở Torino và đã có 20 lần khoác áo đội tuyển U21 Italia. Trong khi đó, Vicario chơi khá hay trong màu áo Tottenham. HLV 65 tuổi cho biết Italia sẽ cải thiện việc nhập cuộc tốt hơn để tránh mắc những sai sót như ở trận đấu với Venezuela.

Tiếp theo là Italia xây dựng hệ thống tấn công bắt đầu từ tuyến phòng ngự. Áp lực trong cách chơi này dồn lên trung phong bởi gần như anh phải tìm cách xoay trở một mình, nhất là tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương để ghi bàn như cách Retegui làm được ở bàn mở tỷ số vào lưới Venezuela. Ông Spalletti chốt lại: “Italia phải bước lên tầm cao mới, tốc độ tấn công nhanh hơn trước khi tới Đức dự Euro 2024 nên những trận giao hữu như thế này rất quan trọng”.

Tin cùng chuyên mục