Italia sẽ liều lĩnh kiểm soát bóng trước chủ nhà Anh

Để hoàn tất được mục tiêu có 3 điểm trên sân Wembley, HLV Luciano Spalletti sẽ để tuyến giữa linh hoạt với mục tiêu kiểm soát bóng tốt hơn chủ nhà Anh. Nếu giành thắng lợi trên sân khách, Italia sẽ có cùng 13 điểm sau 6 vòng đấu với Anh
HLV Luciano Spalletti trong phòng họp báo trước trận gặp tuyển Anh
HLV Luciano Spalletti trong phòng họp báo trước trận gặp tuyển Anh

Sau trận thắng Malta 4-0, HLV Luciano Spalletti bảo rằng Anh sẽ là đối thủ giúp người hâm mộ thấy được hết tiềm năng của đội tuyển Italia. Ý của ông là màu áo Thiên thanh đã chưa bung hết sức trước đối thủ yếu như Malta, vẫn còn giữ nhiều miếng tấn công nhằm gây bất ngờ cho đội đầu bảng C ngay trên sân khách.

Hậu vệ Di Lorenzo cho biết là toàn đội đã làm đúng theo chỉ dẫn của HLV Spalletti ở trận thắng Malta. Nhờ đó mà tinh thần toàn đội rất tốt và háo hứng cho mục tiêu 3 điểm trước người Anh. Italia đã thua Anh 1-2 trên sân nhà hồi tháng 3 vừa qua dưới thời cựu HLV Roberto Mancini.

Từ lúc còn dẫn dắt Napoli vô địch Scudetto cho tới lúc lên đội tuyển quốc gia, ông Spalletti vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật ưa thích 4-3-3. Tuy nhiên, lần này HLV 64 tuổi cho biết có sự uyển chuyển ở phía trên đội hình nhằm tạo ra tuyến giữa đa năng.

Sơ đồ chủ chốt 4-3-3 có thể chuyển thành 4-2-3-1. Ông Spalletti nói trong phòng họp báo rằng chủ trương của Italia trên sân Wembley là kiểm soát bóng tốt hơn chủ nhà để có nhiều cơ hội giành thắng lợi hơn.

“Nếu giữ bóng nhiều hơn họ, chúng tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để thắng trận. Có nhiều người suy nghĩ khác rằng chúng tôi không nên tạo ra những khoảng trống phía sau hàng thủ hoặc là chơi quá mở. Thực tế là bóng đá châu Âu ngày nay thay đổi nhiều theo hướng kiểm soát bóng càng nhiều thì cơ hội giành thắng lợi càng cao”, ông Spalletti nói.

Sự uyển chuyển của tuyến giữa sẽ giúp Italia có đông người hơn ở khu vực giữa sân. Chính vì sự điều chỉnh này mà ông Spalletti cho biết Scamacca có cơ hội ra sân trước đối đầu tuyển Anh. Tiền đạo Atalanta chưa có nhiều cơ hội thi đấu trong 3 trận đầu tiên của HLV Spalletti nhưng khi đội hình thay đổi từ 4-3-3 sang 4-3-2-1 thì tốc độ và khả năng tì đè của cầu thủ cao 1m96 này có cơ hội được phát huy. Anh là đội bóng chơi thiên về bóng bổng thì tầm cao như Scamacca cũng là điều cần thiết để hạn chế ưu thế của chủ nhà. Ông Spalletti rất quyết tâm giành thắng lợi bởi vì khả năng Ukraine thắng Malta là rất cao. Khi đó, Ukraine sẽ được 13 điểm và chiếm lại vị trí nhì bảng của Italia khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận nữa.

Tin cùng chuyên mục