Italia mỏi mòn tìm tiền đạo

HLV Roberto Mancini thực sự đau đầu trong việc tìm kiếm tiền đạo cho tuyển Italia ở thời điểm hiện tại cũng như trong những năm tới.
Ciro Immobile không còn phong độ cao khi khoác áo Azzurri
Ciro Immobile không còn phong độ cao khi khoác áo Azzurri

Kể từ sau Euro 2020, tuyển Italia lâm vào bế tắc ở khâu tấn công. Những cựu binh như Ciro Immobile, Insigne… không còn duy trì được phong độ tốt. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ như Moise Kean, Gianluca Scamacca hay Giacomo Raspadori chưa thể thay thế được đàn anh.

Scamacca từng được gọi là viên ngọc thô của bóng đá Italia nhưng rất tiếc chấn thương liên tục và không thích ứng với lối chơi ở West Ham nên thường xuyên ngồi dự bị. Tài năng của Moise Kean sớm tàn lụi sau khi tiền đạo 23 tuổi rời Juventus năm 2019. Raspadori, Zaniolo và Gnonto không có đủ sự tinh quái trong vòng cấm đối phương. Đó là lý do chính Italia bị loại khỏi World Cup 2022. HLV Roberto Mancini đành chữa cháy bằng cách gọi cầu thủ người Argentina có ông ngoại người Italia là Mateo Retegui đá hai trận đầu tiên vòng loại Euro 2024 và trận tranh hạng ba Nations League vừa qua.

Ông Mancini cố lặn lội tìm kiếm tiền đạo ở tuyển trẻ nhưng mọi thứ tiếp tục rơi vào bế tắc. U20 Italia thất bại ở trận chung kết U20 thế giới cũng vì hàng công quá kém. Sức mạnh của lứa trẻ này dựa vào những tiền vệ tấn công như Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi và Simone Pafundi. Trong khi đó, tiền đạo Pio Esposito thể hiện được tiềm năng và ghi một bàn thắng bằng cách đánh gót đẹp mắt nhưng chỉ mới 17 tuổi. Hai tiền đạo còn lại là Daniele Montevago và Giuseppe Ambrosino không được trao cơ hội thi đấu.

Tuyển U21 cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn cầu thủ trên hàng tấn công. Phần lớn họ bị tác động vì những thương vụ chuyển nhượng quá sớm khiến không ổn định được lối chơi. Lorenzo Colombo thi đấu cho Lecce mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn từ AC Milan. Anh được ra sân 33 lần ở Serie A nhưng chỉ có 5 bàn thắng. Tiền đạo 21 tuổi quay trở lại AC Milan trong mùa hè này, được dự báo sẽ không dễ có cơ hội thi đấu tại San Siro.

Pietro Pellegri từng nổi tiếng ở Genoa nhưng chuyển nhượng tới Monaco rồi sang AC Milan và hiện dừng chân ở Torino khiến anh không ổn định được lối chơi. Ngoài ra, Pellegri còn thường xuyên dính chấn thương, nhất là chấn thương cơ đùi.

Lucca từng được kỳ vọng là trung phong đẳng cấp và có vóc dáng cao lớn như Christian Vieri trước đây nhưng chuyển sang Ajax thất bại tới mức đội bóng Hà Lan đưa anh xuống chơi ở đội trẻ trong phần lớn thời gian mùa giải vừa qua.

Tin cùng chuyên mục