HLV Xavi: “Chúng tôi đang có một đội hình tuyệt vời”.

Các hậu vệ cánh Hector Bellerin và Marcos Alonso trở thành bản hợp đồng thứ 7 và thứ 8 của Barcelona trong mùa hè, và kỳ chuyển nhượng thành công này được HLV Xavi Hernandez đón nhận trong sự phấn khích.

HLV Xavi Hernandez hài lòng khi đang có trong tay đội hình rất tốt.
HLV Xavi Hernandez hài lòng khi đang có trong tay đội hình rất tốt.

Có thể nói, chưa từng có HLV nào của Barca nhận được “ưu ái” lớn hơn Xavi trong mùa hè đầu tiên tự mình lên kế hoạch chuyển nhượng. Đội chủ sân Camp Nou là một trong những CLB bận rộn nhất châu Âu trong mùa chuyển nhượng này, khi chi hơn 150 triệu EUR cho Robert Lewandowski, Raphinha và Jules Kounde, họ cũng chào đón có những cầu thủ hàng đầu như Andreas Christensen, Franck Kessie và Bellerin, Alonso đến dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi cầu thủ trẻ Pablo Torre cũng gia nhập từ Racing Santander. HLV Xavi cũng đưa ra đánh giá: “Tôi cảm thấy một chút giải phóng, sự căng thẳng bây giờ đã kết thúc khi chúng tôi biết những gì chúng tôi có. Đó là một nỗ lực ngoạn mục của ban lãnh đạo để giờ đây chúng tôi có một đội hình tuyệt vời để làm việc cùng”.

Mặc dù vậy, HLV Xavi ám chỉ rằng anh vẫn muốn bổ sung thêm. Hồi đầu mùa hè, nhà cầm quân 42 tuổi tiết lộ rằng CLB đã bỏ lỡ hậu vệ Cesar Azpilicueta của Chelsea, và Barca chưa bao giờ giấu giếm mong muốn mang về tiền vệ Bernardo Silva của Man.City. HLV Xavi nói thêm: “Đây gần như là tình huống tốt nhất. Có thể chúng tôi đang thiếu một cầu thủ... nhưng tôi rất hài lòng với cách mọi thứ đã diễn ra. CLB đã nỗ lực tuyệt vời để hoàn thành những bản hợp đồng mà chúng tôi mong muốn. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì những nỗ lực đó”.

Một thành công đáng chú ý khác của Barca chính là giữ chân tiền vệ hàng đầu Frenkie de Jong ở lại, bất chấp ngôi sao 25 tuổi người Hà Lan là trung tâm của mùa chuyển nhượng này với sự quan tâm lớn từ những đại gia tại Anh. Ngoài ra, hậu vệ Jordi Alba và tiền đạo Memphis Depay cũng không ra đi như những thông tin rộn rã trước đó. Trong trường hợp của Jordi Alba, hậu vệ trái là trụ cột trong thập niên qua nhưng gần đây đã mất vị trí vào tay cầu thủ trẻ Alejandro Balde, trong khi Alonso vừa đến để khiến sự cạnh tranh tăng cao.

Cầu thủ 33 tuổi được liên kết chuyển đến Inter Milan trong mùa hè, nhưng HLV Xavi khẳng định ông luôn muốn và rất vui khi Alba ở lại Camp Nou: “Tôi muốn Jordi ở đây, với tư cách là một đội trưởng, và cũng là một người mà tôi có mối quan hệ rất tốt. Jordi là một nhà lãnh đạo và cậu ấy sẽ giúp đỡ rất nhiều cho đội bất kể thời gian thi đấu nhiều hay ít. Jordi luôn có sự cam kết với CLB này. Tôi sẽ nói lại lần nữa: Tôi rất vui khi có cậu ấy ở đây. Tôi không bao giờ muốn Jordi rời đi”.

HLV Xavi: “Chúng tôi đang có một đội hình tuyệt vời”. ảnh 1 Robert Lewandowski chắc chắn là tân binh quan trọng nhất của Barca.

Hơn 15 cầu thủ đã rời sân Camp Nou, bao gồm Pierre-Emerick Aubameyang và Sergino Dest ở thời hạn chót vào thứ năm. Trong đó HLV Xavi thừa nhận dù tiếc nuối nhưng hiểu vì sao Aubameyang không thể ở lại. Chân sút 33 tuổi này ghi 13 bàn sau 23 lần ra sân kể từ khi đến vào tháng Giêng theo dạng tự do, nhưng cựu tiền đạo của Arsenal hiện khó cạnh tranh suất chính thức với tân binh Lewandowski, nên việc gia nhập Chelsea với giá 12 triệu EUR là điều tốt cho cá nhân cầu thủ và CLB.

Barca sau 2 chiến thắng liên tiếp, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 2 đội vẫn còn toàn thắng là Real Madid và Real Betis, sẽ đối mặt thử thách lớn với chuyến làm khách đến Sevilla vào thứ bảy.

Tin cùng chuyên mục