HLV U23 Thái Lan tin U23 Malaysia sẽ đánh bại U23 Việt Nam

Chiến lược gia Worrawoot Srimaka dự đoán về chiến thắng của U23 Malaysia trước U23 Việt Nam, qua đó gián tiếp giúp U23 Thái Lan giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2022.

HLV Worrawoot Srimaka (U23 Thái Lan) tin U23 Malaysa đánh bại U23 Việt Nam. ẢNH: FAT
HLV Worrawoot Srimaka (U23 Thái Lan) tin U23 Malaysa đánh bại U23 Việt Nam. ẢNH: FAT

Tối 5-6, Thái Lan đánh bại Malaysia tỉ số 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C. Trong khi Việt Nam đã thi đấu kiên cường để cầm hòa 1-1 trước nhà vô địch Hàn Quốc. Trước lượt trận cuối, Hàn Quốc và Thái Lan cùng có 4 điểm, chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu. Việt Nam có 2 điểm sau 2 trận hòa đứng tiếp theo. Trong khi Malaysia sớm bị loại với 2 thất bại.

Lượt trận cuối, Việt Nam gặp đội cuối bảng Malaysia. Trong khi Hàn Quốc và Thái Lan bước vào trận “chung kết” bảng C. Rất khó để nhận định kết quả ở lượt trận cuối. Việt Nam sẽ đi tiếp nếu đánh bại Malaysia, trong khi cặp đấu giữa Hàn Quốc - Thái Lan phải có đội giành chiến thắng. Nếu kết quả hòa thì khi đó, Việt Nam, Hàn Quốc lẫn Thái Lan cùng có 5 điểm và sẽ tính thành tích đối đầu giữa 3 đội để tìm 2 tấm vé vào tứ kết.

Với Hàn Quốc và Thái Lan, cả 2 sẽ đi tiếp nếu Việt Nam không thắng Malaysia. Đó cũng chính là do mà HLV Worrawoot Srimaka mong muốn bại tướng của họ sẽ khiến Việt Nam phải ôm hận.

HLV U23 Thái Lan tin U23 Malaysia sẽ đánh bại U23 Việt Nam ảnh 1 U23 Thái Lan vừa được xốc tinh thần sau chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia. ẢNH: FAT
“Trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia thì tôi tin rằng, Malaysia có thể giành chiến thắng. Tôi biết rõ về đội này. Họ lúc nào cũng chiến đấu hết mình. Đối với trận đấu gặp Hàn Quốc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ và tất cả các đội ”, trang chủ Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) dẫn lời của HLV Srimaka.

Ở trận ra quân Giải U23 châu Á 2022, Thái Lan đầy chật vật để cầm hòa 2-2 trước Việt Nam. Đó là trận cầu mà nhà vô địch SEA Games 31 không có đội hình cũng như thể lực của cầu thủ tốt nhất vì vấn nhiều lý do. Trong suốt 5 năm qua, bóng đá Thái Lan chưa thể thắng Việt Nam ở cấp độ U23, từ đời HLV Park Hang-seo đến HLV Gong Oh-kyun thì hiện tại. Việc giành tấm vé đi tiếp và trực tiếp loại Việt Nam sẽ giúp Thái Lan cởi bỏ áp lực.

“Chúng tôi trao cơ hội thi đấu cho mọi cầu thủ. Đối thủ Hàn Quốc rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bởi trong bóng đá mọi điều có thể xảy ra”, nhà cầm quân sinh năm 1971 tiếp lời.

Tin cùng chuyên mục