HLV tuyển nữ Tây Ban Nha Jorge Vilda 'sẽ bị sa thải' dưới áp lực của đại hội bất thường

Tờ Diario AS đưa tin Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang chuẩn bị hồ sơ sa thải HLV đội tuyển nữ Jorge Vilda sau cuộc họp với ủy ban chủ tịch khu vực. Một quyết định khiến Jorge Vilda trở thành HLV đầu tiên bị sa thải ngay sau khi đăng quang thế giới.
Jorge Vilda sẽ sớm bị sa thải
Jorge Vilda sẽ sớm bị sa thải

Cuộc họp của ủy ban chủ tịch khu vực tập trung vào sự lãnh đạo của tổ chức trong bối cảnh tranh cãi xung quanh chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales. Rubiales đã bị FIFA đình chỉ tạm thời và phải đối mặt với áp lực phải từ chức ngày càng tăng khi ông hôn Jennifer Hermoso sau trận chung kết World Cup.

Ủy ban chủ tịch khu vực đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai kêu gọi Rubiales từ chức, cũng như thúc đẩy “tái cơ cấu hữu cơ mạnh mẽ và các vị trí chiến lược của liên đoàn”.

Ủy ban chủ tịch khu vực đã thông qua quyết định sa thải Vilda khỏi ghế HLV, tuy nhiên, quyền lực thuộc về Chủ tịch lâm thời của LĐBĐ Tây Ban Nha Pedro Rocha và hội đồng quản trị của tổ chức.

Rubiales từng là người ủng hộ quan trọng cho Vilda, khi 15 thành viên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha rút khỏi đội để phản đối cách quản lý của ông vào năm ngoái. Còn Vilda lại chỉ trích hành vi của Rubiales ở trận chung kết World Cup sau khi ông hôn Hermoso và nắm lấy đũng quần trên khán đài.

Vilda viết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy: “Tôi vô cùng hối tiếc rằng chiến thắng của bóng đá nữ Tây Ban Nha đã bị tổn hại bởi hành vi không phù hợp mà nhà lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi cho đến nay, Luis Rubiales, đã thực hiện và chính ông ấy đã thừa nhận”.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó là không thể chấp nhận được và không phản ánh tất cả các nguyên tắc và giá trị mà tôi bảo vệ trong cuộc sống của mình, trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Jorge Vilda và Luis Rubiales trong cuộc họp bất thường

Jorge Vilda và Luis Rubiales trong cuộc họp bất thường

“Tôi chắc chắn lên án bất kỳ thái độ nam quyền nào, vốn khác xa với một xã hội tiên tiến và phát triển.

“Một bầu không khí rõ ràng không mong muốn đã được tạo ra, khác xa với những gì lẽ ra phải là một lễ mừng công lớn cho thể thao Tây Ban Nha và thể thao phụ nữ.

“Tôi nhắc lại cam kết vững chắc của mình trong việc thúc đẩy một môn thể thao là hình mẫu của sự bình đẳng và tôn trọng trong xã hội của chúng ta”.

Tuy nhiên, lời nói của Vilda không đi đôi với hành động. Người ta thấy ông vỗ tay tán thưởng cấp trên của mình khi Rubiales có bài phát biểu thách thức khẳng định sẽ không từ chức chỉ vài ngày trước đó. Trong bài phát biểu của mình, Rubiales đã đề nghị Vilda một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm.

Việc thể hiện sự ủng hộ công khai của Jorge Vilda và tuyên bố rằng ông đã gây áp lực buộc Hermoso phải xuất hiện trong video xin lỗi của Rubiales được cho là đã góp phần khiến ủy ban chủ tịch khu vực thúc đẩy việc sa thải Vilda.

Vào tháng 9-2022, 15 cầu thủ Tây Ban Nha đã viết một lá thư cho LĐBĐ Tây Ban Nha từ chối thi đấu trừ khi Vilda từ chức, lập luận rằng triều đại của ông đang ảnh hưởng đến 'trạng thái cảm xúc' của họ và trong bối cảnh có nhiều lời bàn tán về tính thiếu chuyên nghiệp.

Cuộc phản đối Vilda diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông đã cấm cầu thủ khóa phòng khách sạn, tiến hành kiểm tra phòng và lục túi của họ như 'những đứa trẻ'. Rubiales đã chọn ủng hộ Vilda, người đã chọn chỉ ba trong số 15 cầu thủ phản đối vào đội hình dự World Cup.

Tất cả 11 thành viên trong ban huấn luyện của Vilda đã tuyên bố từ chức vào thứ Bảy để phản đối hành vi của Rubiales. Việc họ từ chức đã khiến Vilda, người dẫn dắt đội tuyển nữ từ năm 2015, trở thành thành viên duy nhất trong ban huấn luyện vẫn còn tại vị.

Scandal Hermoso vẫn đang làm sục sôi dư luận

Scandal Hermoso vẫn đang làm sục sôi dư luận

Hậu quả từ việc Rubiales không muốn từ chức đã đạt đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây.

Tất cả 23 cầu thủ tuyển Tây Ban Nha vừa vô địch World Cup đã ký tuyên bố từ chối thi đấu cho đến khi quan chức 46 tuổi bị sa thải.

Tòa án hình sự hàng đầu của Tây Ban Nha hiện đang điều tra xem liệu hành động của Rubiales trong vụ bê bối 'nụ hôn' ở World Cup có cấu thành tội tấn công tình dục hay không. Ông ta cũng nắm lấy đũng quần của mình trong khán đài danh dự cùng với Hoàng hậu Letizia và cô con gái 16 tuổi Infanta Sofia của bà.

Hermoso đã nói rằng cô ấy không đồng ý với nụ hôn và cảm thấy 'dễ bị tổn thương và là nạn nhân của một hành vi gây hấn', đã được những người chơi đồng nghiệp và nhiều người trong xã hội rộng rãi ủng hộ nồng nhiệt.

Tin cùng chuyên mục