HLV Park Hang-seo: Việt Nam hơn các đội ở Đông Nam Á một bậc

Theo HLV Park Hang-seo, những trải nghiệm quý giá tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á đã giúp các tuyển thủ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm để vận hành tốt lối chơi ở AFF Cup 2022.
HLV Park Hang-seo tự hào khi các học trò phá được cái dớp 26 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.
HLV Park Hang-seo tự hào khi các học trò phá được cái dớp 26 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.

Trái ngược trận hòa 0-0 đầy khó khăn ở bán kết lượt đi, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu thăng hoa ở trận tái đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình, để giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lập cú đúp bàn thắng vào đầu mỗi hiệp đấu, qua đó cùng các đồng đội mang tấm vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt khi đã phá dớp 26 năm không thắng Indonesia ở sân chơi AFF Cup.

“Việt Nam đã vượt qua cái dớp 26 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup. Trước trận, tôi đã nói với cầu thủ phải vượt qua lời nguyền này, không được để điều này cho các đàn em trong tương lai. Hôm nay, toàn đội đã giành chiến thắng khi đối đầu với đối thủ trên sân nhà. Và có thêm ý nghĩa quan trọng khác là đã giành vé vào chung kết. Tôi tự hào vì các học trò đã nỗ lực hôm nay”, HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo.

Trước trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae-yong của Indonesia đã dành những lời lẽ không hay với Đoàn Văn Hậu trên mạng xã hội. Trước hành động này của đồng nghiệp, ông Park đưa ra quan điểm: “Tôi với HLV Shin trước trận thường phải lo lắng, khá nhạy cảm với kết quả của trận đấu. Trước trận, chúng tôi cũng có những lời qua tiếng lại. Nhưng sau trận, cả 2 đã trở lại bình thường. Nhưng việc khiêu khích đội bạn như thế thì không nên. Nhưng vì tôi không mạng xã hội nên không bàn về điều này”.

Các cầu thủ Việt Nam đã có trận lượt về thi đấu đầy ấn tượng

Các cầu thủ Việt Nam đã có trận lượt về thi đấu đầy ấn tượng

Quay trở lại với chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt về, theo ông Park, Việt Nam đã thi đấu sơ đồ 3-4-3 ở lượt đi, nhưng ở trận tái đấu đã có những điều chỉnh sau khi xem băng để phân tích đối thủ.

“Tôi biết Indonesia có lối chơi dựa vào các tình huống phản công nhanh. Tôi biết Indonesia chơi bóng bổng khá yếu, đánh vào 2 cánh thì hậu vệ của họ cuống. Tôi sử dụng 2 tiền đạo ở trận lượt về chơi đá bóng có điểm rơi, và khi điểm rơi thì sẽ tranh chấp bóng. Ngoài ra, khoảng không gian phía sau lưng của hàng thủ của họ thường để lộ nhiều kẽ hở. Đó là cách chúng tôi thi đấu và có bàn thắng sớm từ đầu trận”, ông Park phân tích.

“Tôi với phương châm tận dụng tối đa nguồn lực của mình để tạo ra kết quả. Tôi không thể đào tạo hay bồi dưỡng cho cầu thủ. Việt Nam đã có những trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á, nhờ vậy mà đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và cách chơi bóng để biết cách vận hành trận đấu. So với các đội Đông Nam Á, Việt Nam hơn một bậc vì được trải nghiệm điều này”.

Niềm vui của Tiến Linh với cú đúp bàn thắng vào lưới Indonesia

Niềm vui của Tiến Linh với cú đúp bàn thắng vào lưới Indonesia

Lần thứ 2 HLV Park Hang-seo đưa Việt Nam vào chơi trận chung kết AFF Cup. Đối thủ của toàn đội sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia, diễn ra vào 19g30 tối 10-1 trên sân Thammasat (Thái Lan). Ông Park cho biết: “Tôi chỉ là HLV bình thường và nỗ lực hết sức với công việc của mình. Ở Việt Nam, tôi đã gặp nhiều cầu thủ giỏi, đội ngũ trợ lý tốt để có kết quả như hôm nay. Chúng tôi còn trận chung kết để phát huy được tinh thần Việt Nam, giành chiến thắng để báo đáp tình cảm của người hâm mộ nước nhà”.

Tham dự buổi họp báo với HLV Park Hang-seo còn có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Chân sút 26 tuổi chia sẻ: “Tôi đang có phong độ tốt và càng tự tin hơn ở khi vào sâu ở AFF Cup 2022. Điều này đã góp một phần công sức vào chiến thắng của toàn đội. Tôi không quan trọng đứng thứ mấy trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, quan trọng toàn đội đi đến trận cuối cùng. Được tham dự trận chung kết AFF Cup là vinh dự của tôi và các cầu thủ. Hy vọng toàn đội vô địch để tri ân thầy.

Tin cùng chuyên mục