HLV Park Hang-seo lưu ý cầu thủ dễ chấn thương khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo

Sáng 29-12, HLV hai đội tuyển Singapore và Việt Nam đã có buổi họp báo trước trận đấu. Sau Malaysia thì Singapore là đối thủ không kém phần quan trọng với thầy trò đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu hướng đến ngôi đầu bảng. Mở đầu buổi họp báo, HLV Park Hang-seo cho biết: “Mục tiêu của tôi từ khi đến Việt Nam là luôn luôn giành chiến thắng”.
Các cầu thủ Việt Nam tập làm quen mặt sân thi đấu
Các cầu thủ Việt Nam tập làm quen mặt sân thi đấu

Nếu giành chiến thắng, những chàng trai “chiến binh sao vàng” sẽ sớm giành vé dự vòng bán kết. “Trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn hôm nay, tôi có một kiến nghị cho BTC nước chủ nhà. Hôm nay tôi đến muộn 6 phút, không phải tôi đến muộn mà xe đón tôi đến đây họp báo muộn. Tôi nghĩ thế này, ĐT Việt Nam tham gia họp báo trước trận là điều bình thường thôi. Nhưng trận này chúng tôi đá sân khách, lịch họp báo 12h, đúng giờ ăn trưa. Với bản thân tôi thì không sao, nhưng nếu tính chung cho cả đội thì ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt chung của toàn đội. Tôi nghĩ BTC giải cần tham khảo ý kiến của chúng tôi để không ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt chung của ĐT Việt Nam. Hôm qua chúng tôi cũng đã có trao đổi với BTC nhưng không có sự thay đổi”, HLV Park Hang-seo bắt đầu buổi họp báo với giọng không vui.

HLV Park Hang-seo có những góp ý với BTC chủ nhà về giờ họp báo

HLV Park Hang-seo có những góp ý với BTC chủ nhà về giờ họp báo

Trả lởi cho câu hỏi, ĐT Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu với Singapore, ông Park cho hay: “Thực ra đội nào cũng thế thôi, mục tiêu là giành chiến thắng. Cả Việt Nam và Singapore đều đang giành được 2 chiến thắng, đội nào có được 3 điểm ngày mai, sẽ giành vé vào bán kết. Trước trận đấu này, cả hai đội đều đã di chuyển quãng đường như nhau để đến Singapore. ĐT Việt Nam sau trận đấu với Malaysia đến Singapore ngay ngày hôm sau. Singapore sau chiến thắng trước Lào cũng về nước để chuẩn bị cho trận này. Tôi nghĩ mục tiêu là như nhau, cùng muốn giành chiến thắng”.

Phản hồi cho ý kiến về việc phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo Jalan Besar, ông Park cho biết: “Hồi năm ngoái, ĐT Việt Nam cũng đã thi đấu AFF Cup tại đây. Tôi biết nước chủ nhà có sân quốc gia rất đẹp, nhưng lại không tổ chức ở đó lại cho thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Đó là ý kiến của cá nhân tôi. Tất nhiên, khi phải thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo, cầu thủ dễ bị chấn thương hơn. Trong đội hình của tôi, có vài cầu thủ của Hà Nội từng được chơi trên sân này. Riêng về giày thì đấu, tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ lưu ý học trò là nên trao đổi với nhau để xem dùng giày nào thì phù hợp với sân nhân tạo này”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm vào bán kết nếu thắng Singapore

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm vào bán kết nếu thắng Singapore

Cùng chung quan điểm với thầy Park, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho hay: “Lần gần nhất Việt Nam thi đấu sân cỏ nhân tạo là tại SEA Games. Trong đội hình có nhiều cầu thủ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nên cũng không có gì quá bất ngờ. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo cũng có vài điều bất lợi. Nhưng toàn đội đã có hai ngày tập làm quen sân và BHL cũng đã có được những điều chỉnh cho phù hơp”.

Trả lời cho câu hỏi của phóng viên Singapore về quyết định chia tay ĐT Việt Nam sau giải đấu này, ông Park cho hay: “Hợp đồng của tôi kết thúc vào ngày 31-1-2023. Tôi không muốn dùng từ giải đấu cuối cùng. Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ tôi luôn nỗ lực để giành chiến thắng cùng bóng đá Việt Nam. Cầu thủ cũng vậy, họ cần biết phải làm gì trong từng trận đấu cụ thể, đó là giải đấu nào thì mục tiêu đều như nhau”.

Tin cùng chuyên mục