“Tôi cũng đề nghị phải thật thông cảm. Tổ chức giải giao hữu chỉ là một quá trình. Yêu cầu chúng tôi phải có mục tiêu cụ thể của ASIAD rồi lại giải giao hữu thì rất mệt mỏi. Giải này đơn giản chỉ để phục vụ ASIAD.
Tôi nghĩ, VFF cũng hiểu đây là một công đoạn trong công việc chuẩn bị của U23 Việt Nam mà thôi. Tất nhiên, HLV trưởng như tôi luôn hướng tới mục tiêu cao nhất và mong muốn đội chiến thắng. Các cầu thủ cũng có giới hạn.

Các cầu thủ phải biết đạt điểm rơi phong độ vào giải nào mới là quan trọng. Người hâm mộ, phóng viên, hay các cầu thủ, ai cũng muốn thắng U23 Palestine, U23 Oman, U23 Uzbekistan. Kể cả những trận thắng ở ASIAD 2018 nữa. Thế nhưng, thắng giải này, thắng U23 Uzbekistan rồi các cầu thủ bị chấn thương thì sao? Gắng sức như vậy là không nên.
Mọi người cũng cần hiểu rằng mục tiêu cuối cùng của đội ở lần tập trung này là ASIAD 2018. Dĩ nhiên, không vì thế mà thiếu tập trung vào giải giao hữu sắp tới. Giải này là nơi để kiểm chứng và tuyển chọn 20 cầu thủ. Đây cũng là cơ hội để nâng cao, hoàn thiện chiến thuật và thử nghiệm những phương án mới”, HLV Park Hang-seo trải lòng trước khi bước vào buổi tập cùng U23 Việt Nam tại PVF.
Quan điểm rõ ràng và cũng đưa ra mục tiêu cụ thể, tất cả những gì tốt nhất sẽ dành cho ASIAD 2018. Vậy nên, người hâm mộ cũng đừng nên quá buồn nếu U23 Việt Nam thi đấu không được như mong đợi tại giải Tứ hùng – Cúp Vinaphone với các đối thủ U23 Palestine, U23 Oman, U23 Uzbekistan. Bởi mục tiêu quan trọng nhất là ở ASIAD 2018. Nơi thầy trò HLV Park Hang-seo đến giải với tư cách là đội hạng Nhì châu Á.
Lùi một bước để tiến đến những mục tiêu xa hơn tầm châu lục, HLV Park Hang-seo lần nữa cho thấy ông đến để giúp bóng đá Việt Nam bước sang một trang mới. Không chỉ muốn dừng lại với chiến tích lịch sử hồi tháng 1 ở Thường Châu, tướng Park dường như muốn viết thêm một câu chuyện cổ tích nữa cùng U23 Việt Nam.


Và để làm nên câu chuyện lịch sử thứ 2 trong năm 2018, buộc trong tay ông phải có những cầu thủ tốt nhất của bóng đá nước nhà ở thời điểm hiện tại. Người chiến binh già đang muốn giữ được những gì tinh túy nhất trong tay mình cho giải đấu quan trọng thứ hai của U23 Việt Nam trong năm 2018. Và người hâm mộ nên ủng hộ, động viên nhiều hơn là chỉ trích trong trường hợp đoàn quân áo đỏ không thành công tại giải Tứ hùng.
Không vị thuyền trưởng nào muốn tiết lộ bài vở, chiến thuật, những miếng đánh tủ của mình cho đối thủ biết trước thềm giải đấu lớn. Và tất nhiên, HLV Park Hang-seo đang làm những gì tốt nhất cho U23 Việt Nam. Truyền thông cũng chỉ được tác nghiệp 30 phút trước mỗi buổi tập và không được live bất kỳ chiến thuật nào của đội trên mạng xã hội.