HLV Luciano Spalletti thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 cho tuyển Italia

Tân HLV Luciano Spalletti áp dụng sơ đồ 4-3-3 mà ông rất thành công ở Napoli cho trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Italia
HLV Spalletti trện sân tập cùng tuyển Italia
HLV Spalletti trện sân tập cùng tuyển Italia

Cựu HLV Roberto Mancini thường xuyên than thở về chuyện gặp khó khăn trên hàng tấn công của tuyển Italia. Ông khá bối rối trong việc xếp sơ đồ chiến thuật, lúc thì 4-4-2, lúc thì 4-3-3 nhưng hàng công vẫn khá bế tắc. Ông Mancini thậm chí đã phải triệu tập cầu thủ gốc Argentina là Mateo Retegui vào đội tuyển nhưng Italia vẫn không giải quyết được rốt ráo khâu ghi bàn.

Tân HLV Luciano Spalletti không hề than vãn bất cứ điều gì khi tiếp quản đội tuyển Italia. Ông vẫn triệu tập Retegui dù tiền đạo này chỉ mới có 1 bàn cho Genoa ở Serie A mùa này. Quyết định loại hai cựu binh Jorginho và Verratti được đánh giá cao vì sự yếu kém của đội tuyển màu Thiên thanh thời gian qua phần lớn do tuyến giữa kiểm soát bóng và tổ chức tấn công không ổn.

Ông Spalletti từng rất thành công với Napoli mùa giải vừa qua khi sử dụng sơ đồ 4-3-3. Ông quyết định thử nghiệm sơ đồ này cho tuyển Italia trong những buổi tập vừa qua. Toàn bộ 29 cầu thủ được triệu tập đều được sắp xếp vào hai đội hình thi đấu, cả hai đội hình đều chơi theo sơ đồ 4-3-3. Ở đội hình chính, ông bố trí Ciro Immobile hoặc Giacomo Raspadori đá trung phong; Matteo Politano và Mattia Zaccagni đá tiền đạo cánh. Hai tiền vệ đã được xác định là Nicolò Barella và Sandro Tonali. Tiền vệ còn lại vẫn đang có sự lưỡng lự của HLV 64 tuổi giữa Manuel Locatelli với Lorenzo Pellegrini. Hai hậu vệ cánh là Giovanni Di Lorenzo và Federico Dimarco. Hai trung vệ có thể là Alessandro Bastoni và Gianluca Mancini.

Sơ đồ 4-3-3 của HLV Spalletti

Sơ đồ 4-3-3 của HLV Spalletti

Với cách bố trí đội hình này, người hâm mộ Italia bước đầu yên tâm với ông Spalletti. Ngoài đội hình chính, cựu HLV Napoli còn có nhiều sự điều chỉnh ở đội hình dự bị. Chẳng hạn như Federico Chiesa, Gnonto sẽ là những phương án thay thế cho vai trò tiền đạo cánh. Retegui cũng được chờ đợi ở vị trí trung phong. Ở tuyến giữa, Davide Frattesi được chờ đợi là nhân tố bất ngờ. Hai thủ môn Vacario và Provedel vẫn chưa có trận đấu chính thức nào cho tuyển Italia nên tập luyện rất tích cực với hy vọng được ông Spalletti trao cơ hội.

Italia sẽ làm khách ở Bắc Macedonia vào ngày 10-9 tới. Mục tiêu của ông Spalletti là phải thắng Bắc Macedonia và cả Ukraine ở trận kế tiếp nữa nếu không muốn hụt hơi trong cuộc đua ở bảng C vòng loại Euro 2024. Italia mới đá 2 trận và chỉ được 3 điểm. Thuận lợi cho ông Spalletti là Italia còn gặp Malta trước khi làm khách trên sân tuyển Anh vào tháng 10.

Tin cùng chuyên mục