HLV Kompany (Burnley) bác bỏ chuyện Man Utd khủng hoảng

HLV Burnley, Vincent Kompany hôm thứ Năm cho biết ông không chú ý đến bất kỳ lời bàn luận nào về cuộc khủng hoảng ở Manchester United. Burnley đang chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đối đầu với đội bóng đang gặp khó khăn của Erik ten Hag vào thứ Bảy.
HLV Vincent Kompany của Burnley
HLV Vincent Kompany của Burnley

Manchester United để thua Bayern Munich 3-4 ở Champions League hôm thứ Tư để tiếp tục sa sút phong độ đầu mùa, trong đó họ đã thua 3 trong 5 trận mở màn Premier League.

Khi những rắc rối bên ngoài sân cỏ đang gia tăng đối với Ten Hag, Man United đối mặt với áp lực buộc phải thắng ở Turf Moor, nhưng Kompany chỉ quan tâm đến các cầu thủ của mình. Cựu đội trưởng Manchester City cho biết: “Tôi chỉ cố gắng đánh giá (Man United) theo cách mà tôi cần làm cho đội của mình, điểm mạnh và điểm yếu của họ”.

"Tôi đã từng khoác áo một CLB lớn trước đây và tôi biết chuyện bạn thua một vài trận là thế nào. Áp lực có thể tăng lên nhưng tôi không có quyền nói về chúng. Tôi tập trung vào sân cỏ".

Kompany đang tìm cách gầy dựng lại đội hình sau trận hòa Nottingham Forest 1-1, điểm số đầu tiên của Burnley trong mùa giải. Sau 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà trước Manchester City, Aston Villa và Tottenham, trận hòa trên sân khách là một bước tiến đáng hoan nghênh.

“Tôi thực sự mong chờ trận đấu này để xem liệu chúng tôi có đạt được những bước tiến hay không,” ông nói. “Tôi thực sự tin tưởng vào mối đe dọa tấn công trong đội hình của mình, về khả năng tạo ra thứ gì đó và tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thể hiện vào thứ Bảy”.

Burnley thường thua dễ khi gặp Man United, nhưng lần tiếp Quỷ đỏ gần nhất trên sân nhà, họ đã cầm hòa 1-1 hồi tháng 2 năm ngoái. Hãy chờ xem liệu Kompany có lặp lại thành tích này trước đội quân đang hoảng loạn của Erik Ten Hag.

Tin cùng chuyên mục