HLV Klinsmann bị CĐV ném vật thể lạ, yêu cầu từ chức khi trở về Hàn Quốc

Trước những tiếng CĐV la ó, phản đối và yêu cầu từ chức khi vừa đặt chân trở lại Hàn Quốc, HLV Jurgen Klinsmann nở nụ cười tươi và nhấn mạnh đội bóng của ông dẫn dắt đang đi đúng hướng.

HLV Klinsmann rạng ngời trả lời phỏng vấn dù bị CĐV la ó, yêu cầu từ chức.
HLV Klinsmann rạng ngời trả lời phỏng vấn dù bị CĐV la ó, yêu cầu từ chức.

“Hàn Quốc đang đi đúng hướng”

Tối muộn 8-2 (giờ địa phương), HLV Klinsmann cùng nhóm cầu thủ đang thi đấu ở K-League đã trở về Hàn Quốc, kết thúc hành trình tại Asian Cup 2023. Theo hãng thông tấn Yonhap, khoảng 300 người hâm mộ có mặt ở sân bay quốc tế Incheon để chờ đội bóng xứ Kim Chi. Tuy nhiên, an ninh ở sân bay được thắt chặt hơn khi có một lượng lớn CĐV đã la ó, phản đối và yêu cầu HLV Klinsmann từ chức sau khi không thể giúp Hàn Quốc vô địch Asian Cup 2023.

Làn sóng chỉ trích xuất hiện khi đội bóng của Klinsmann bất ngờ để thua trước Jordan, đối thủ đứng sau 58 bậc trên bảng xếp FIFA, ở trận bán kết. Những băng rôn có dòng chữ: “Klinsmann! Hãy về nhà của ông đi!” được giương lên cao khi nhà cầm quân người Đức xuất hiện ở cổng ra của sân bay. Thậm chí, có những vật thể lại bị nhóm hooligan ném vào các thành viên đi cùng đoàn.

Phỏng vấn ngay tại sân bay, một phóng viên đã đặt ra câu hỏi: “Ông có nghĩ mình đủ điều kiện để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia không?”. HLV Klinsmann mỉm cười nói: “Câu hỏi hay” và tiếp lời: “Tôi cũng muốn vô địch giải đấu này giống như tất cả các bạn. Jordan là đội chơi tốt hơn nhiều trong trận bán kết, và hoàn toàn xứng đáng tiến vào trận chung kết. Tôi không nghĩ mình có thể nói rằng, việc tiến vào bán kết là một thất bại”.

af-4900.jpg
Nhóm CĐV yêu cầu HLV Klinsmann từ chức.
426433861-369538445793951-1253936311219222717-n-930.png
Những vật thể lại ném vào các thành viên Hàn Quốc được truyền thông quay lại.

HLV Klinsmann đã gặp lãnh đạo Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, để chia sẻ những điều tích cực và chưa đạt được của Hàn Quốc ở Asian Cup 2023, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2026 trở lại vào tháng 3 tới.

Ông nhấn mạnh: “Trước khi thua Jordan, Hàn Quốc đã trải qua chuỗi 13 trận bất bại, thể hiện được những nét tích cực ở Asian Cup 2023. Tôi nghĩ vui buồn cũng là một phần của bóng đá. Chắc hẳn nhiều người sẽ vui mừng khi chúng tôi thắng vòng 16 đội hoặc vòng tứ kết, còn nếu bị loại, dư luận sẽ thay đổi và có những bình luận tiêu cực, cực đoan. Toàn đội đang trong quá trình phát triển. Có một số điều mới mà chúng tôi đã phát hiện ra khi trưởng thành trong năm qua. Tôi muốn nói rằng, chúng tôi rất mong chờ World Cup 2026 bằng cách bổ sung các cầu thủ trẻ vào đội. Đội tuyển quốc gia đang đi đúng hướng”.

Cam kết tương lai cho ngôi sao Son Heung-min

Sau thất bại ở bán kết Asian Cup 2023, đội trưởng Son Heung-min đã cho biết: “Tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ xem liệu mình có thể chơi cho đội tuyển quốc gia trong tương lai hay không”. Chia sẻ của Son có thể coi là một “tuyên bố chung” với ý nghĩa rằng, không cầu thủ nào có suất chắc chắn trong đội hình của Klinsmann và tương lai không thể được đảm bảo. Song, cũng có phân tích về ngôi sao của Tottenham đang tính chuyện giã từ đội tuyển quốc gia.

gettyimages-1990727430-2048x2048-728.jpg
Son Heung-min vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Klinsmann ở đợt tập trung vào tháng 3-2024.

Liên quan đến việc này, HLV Klinsmann trả lời: “Son vẫn là đội trưởng và thủ lĩnh của đội. Tất nhiên, cậu ấy sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia với tư cách đội trưởng vào tháng 3”.

Ông nói thêm: “Son Heung-min hẳn đã mơ ước mang danh hiệu Asian Cup về Hàn Quốc. Nhưng tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc khó khăn về mặt cảm xúc, vì cậu ấy đã không hoàn thành được mục tiêu. Bây giờ, chúng tôi phải đặt ra một mục tiêu khác. Tôi hy vọng chúng tôi có thể chuẩn bị tốt và cùng nhau tạo ra một mục tiêu mới”.

Vào tháng 3 tới, Hàn Quốc sẽ trở lại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với hai trận đấu gặp Thái Lan. Với 6 điểm có được sau 2 trận đấu cùng một đẳng cấp vượt trội, Son Heung-min và đồng đội được dự đoán không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng và sớm đi tiếp.

Tin cùng chuyên mục