Son Heung-min cúi mặt khóc và xin lỗi, HLV Klinsmann chưa có ý định từ chức

Đứng trước ống kính truyền hình trả lời phỏng vấn sau thất bại 0-2 trước Jordan ở trận bán kết Asian Cup 2023, thủ quân Son Heung-min của Hàn Quốc đã không kìm được cảm xúc.

Son Heung-min khóc trong cuộc trả lời phỏng vấn sau thất bại ở trận bán kết Asian Cup 2023. ẢNH: CHOSEN
Son Heung-min khóc trong cuộc trả lời phỏng vấn sau thất bại ở trận bán kết Asian Cup 2023. ẢNH: CHOSEN

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời phát biểu của Son: “Tôi xin lỗi, các toàn đội đã cố gắng hết sức. Nhưng thật đáng tiếc vì trận đấu phải kết thúc với kết quả như thế này”.

Nam cầu thủ cúi mặt xuống trong vài giây, đôi mắt của anh đỏ hoe. Tiền đạo của Tottenham tiếp lời: “Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ mọi người đến hết cả trận đấu. Nhưng một lần nữa tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể thể hiện màn trình diễn tốt hơn như mong đợi. Toàn đội sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân, để có thể giúp đội Hàn Quốc tiến bộ hơn nữa trong tương lai”.

Hàn Quốc lại thêm một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch Asian Cup, khiến số năm chờ đợi cho danh hiệu này kéo dài lên thêm ít nhất 67 năm. Nhưng, thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 trước đối thủ kém đến 44 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới mang đến cú sốc cho người hâm mộ xứ Kim Chi.

Làn sóng chỉ trích được dồn về phía HLV Jurgen Klinsmann. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ Hàn Quốc yêu cầu chiến lược gia này từ chức. Một câu hỏi tương tự được giới truyền thông đặt ra cho ông Klinsmann ở buổi họp báo sau trận đấu.

gettyimages-1990727430-2048x2048-728.jpg
HLV Klinsmann động viên Son Heung-min sau trận đấu. ẢNH: GETTY

Nhà cầm quân người Đức trả lời: “Nếu toàn đội không đạt được mục tiêu thì phải chịu trách nhiệm, đồng thời phải đưa ra những phân tích về nguyên nhân thất bại. Tôi chịu trách nhiệm về kết quả, nhưng chưa có kế hoạch từ chức, mà sẽ trao đổi với Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc về những gì đã làm và chưa làm được ở Asian Cup 2023. Toàn đội cần phải tập trung cho vòng loại World Cup 2026 sau trở lại sau đây hơn một tháng, với những trận đấu đầy khó khăn phía trước. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ về hành trình ở giải đấu này để tìm ra giải pháp”.

Theo HLV Klinsmann, Hàn Quốc muốn kiểm soát trận đấu, và trên thực tế đã làm chủ được thế trận. Ông nhấn mạnh: “Tôi đã nói với các học trò đừng để thua ở vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng mọi thứ trở nên khó khăn khi chúng tôi để thủng lưới trước. Các cầu thủ cũng không tận dụng được cơ hội. Tôi cảm thấy rất buồn”.

HLV Klinsmann thừa nhận Jordan đã giành chiến thắng đầy xứng đáng nhờ vào tinh thần chiến đấu hết mình, cùng phong độ mà đối thủ đã thể hiện xuyên suốt hành trình ở Asian Cup 2023 đã qua. Ông nói thêm: “Hàn Quốc đã có những trận thi đấu trầy trật trước Saudi Arabia và Australia ở vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng chúng tôi chấp nhận thất bại ở trận bán kết vì Jordan đã chơi rất hay. Toàn đội cần phải nhìn nhận đầy nhận thấu đáo thất bại này”.

Vào tháng 3 tới, Hàn Quốc sẽ trở lại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với hai trận đấu gặp Thái Lan. Với 6 điểm có được sau 2 trận đấu cùng một đẳng cấp vượt trội, Son Heung-min và đồng đội được dự đoán không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng và sớm đi tiếp.

Tin cùng chuyên mục