HLV kick boxing Trần Đình Đô: nhớ lại SEA Games 32, tôi vẫn còn nhiều xúc động

HLV đội tuyển kick boxing Trần Đình Đô là một trong những người có mặt trực tiếp tại SEA Games 32 vừa qua cùng các tuyển thủ mang vinh quang về cho tổ quốc.
HLV Trần Đình Đô và cô học trò Hằng Nga sau khi giành được HCV tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
HLV Trần Đình Đô và cô học trò Hằng Nga sau khi giành được HCV tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Chúng tôi đã gặp lại HLV đội tuyển kick boxing Việt Nam – ông Trần Đình Đô ngay tại Hà Nội sau khi vị HLV này cùng các học trò vinh dự được có mặt tại Văn phòng Chủ tịch nước để dự cuộc gặp mặt, khen thưởng và động viên Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc SEA Games 32 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ở ngày 23-5. Vị võ sư của mảnh đất Bình Định chia sẻ thật gần gũi “mình được tham dự buổi lễ trang trọng này nên vinh dự và cũng hồi hộp lắm. Hồi hộp hơn cả khi ra chỉ đạo các em thi đấu tại SEA Games 32...”.

Hỏi câu chuyện SEA Games 32, ông Đô bảo rằng mình cùng các học trò vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm cũng như những giây phút xúc động nhất khi đội kick boxing Việt Nam giành được các chiến thắng lịch sử. Trong những người học trò của mình tại SEA Games 32, HLV Trần Đình Đô và người dân quê hương Bình Định đánh giá cao nỗ lực của võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga (giành HCV hạng cân 48 kg nữ full contact).

Bởi lẽ, về thành tích cá nhân, đây là lần thứ ba liên tiếp, Hằng Nga vô địch nội dung thi đấu của mình tại SEA Games. Nữ tuyển thủ nhỏ bé này làm được điều kỳ diệu trong cả ba lần đã dự SEA Games 30, 31 và 32 để rồi bây giờ kết quả của Hằng Nga đã và đang là một lịch sử cho kick boxing nữ Việt Nam cũng như thể thao Bình Định nói riêng.

Trò chuyện thật lâu cùng HLV Trần Đình Đô, điều đọng lại trong ông với SEA Games 32 không hẳn là cái thời tiết nắng nóng oi bức mà vị HLV có nhiều kinh nghiệm này thấy được nhiệt huyết thi đấu mạnh mẽ nhất của từng tuyển thủ Việt Nam. Cũng như, xen lẫn trong ấy là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả bởi khán giả chính là những người làm nên thành công cho Đại hội và khi kick boxing là môn có lịch thi đấu cuối cùng của SEA Games 32, các khán đài nhà thi đấu vẫn kín chỗ ngồi.

HLV Trần Đình Đô là HLV thuộc Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định. Lúc này đây, ông cùng các học trò đã về bên người thân sau một hành trình thi đấu nhiều áp lực tại SEA Games 32. Tuy nhiên, phía trước họ vẫn còn nhiều giải đấu và sự nghỉ ngơi chỉ một quãng ngắn. “Sau đây, các VĐV tiếp tục trở lại tập luyện để duy trì chuyên môn và chuẩn bị cho các giải thi đấu trong nước, quốc tế”, HLV Trần Đình Đô chia sẻ thêm.

Đội tuyển kick boxing Việt Nam tại SEA Games 32 đã thi đấu hiệu quả giành 4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển kick boxing Việt Nam tại SEA Games 32 đã thi đấu hiệu quả giành 4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Ảnh: MINH MINH

Ở ngày 26-5 vừa qua, ông Đô cùng các học trò của mình tại đội kick boxing Việt Nam một lần nữa được khen thưởng, vinh danh cho thành tích giành được tại SEA Games 32. Lần này, họ là những người con của quê hương đất võ Bình Định và được UBND tỉnh Bình Định gặp mặt, động viên khen thưởng.

Nhìn nhận về các kết quả mà thể thao Bình Định giành được tại SEA Games 32, qua đó đóng góp chung vào thành tích cho Đoàn thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang khẳng định “để có được thành công qua thi đấu tại SEA Games 32, các HLV và VĐV thể thao Bình Định đã cố gắng rất nhiều, vượt qua nhiều thử thách và thiệt thòi do không được tập huấn nước ngoài, hay tham dự nhiều giải quốc tế, nhưng tất cả đã thi đấu bằng sức mạnh thể chất, tinh thần cùng sự nhiệt huyết, khí chất của con người đất Võ là: thắng không kiêu, bại không nản; nỗ lực mang vinh quang về cho tổ quốc và rạng danh thể thao tỉnh nhà....”.

Tại SEA Games 32, thể thao Bình Định góp mặt 2 HLV, 5 VĐV ở 3 môn của Đoàn thể thao Việt Nam là kickboxing, kun bokator, điền kinh. Các VĐV giành được 3 HCV (Trần Võ Song Thương - kun bokator, hạng 60 kg nữ; Nguyễn Thị Thanh Tiền - kun bokator, hạng 50 kg nữ; Nguyễn Thị Hằng Nga – kick boxing, hạng 48 kg nữ) cùng 3 HCB (Trần Minh Hậu – kick boxing, hạng 63,5 kg nam; Phạm Thị Hồng Lệ - điền kinh, nội dung 10.000m, 5.000m nữ.

Tin cùng chuyên mục