HLV Julian Nagelsmann chờ đợi hiệu quả của đội tuyển Đức

Sau khi chia tay 4 cựu binh, ông Julian Nagelsmann không hy vọng vào một sự khởi đầu mới ấn tượng mà cần tạo ra tiền đề tốt để hướng tới World Cup 2026.

HLV Julian Nagelsmann phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Hungary
HLV Julian Nagelsmann phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Hungary

Bốn cựu binh là Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Toni Kroos và Thomas Muller để lại khoảng trống rất lớn ở đội tuyển Đức hậu Euro 2024. Tuy nhiên, HLV Julian Nagelsmann bảo rằng dù có chút khó khăn nhưng không hề dẫn tới sự rạn nứt trong lối chơi của Xe tăng bởi ông đã sẵn sàng xây dựng một “đội hình xuất phát khác chứ không phải đội hình mới”. HLV 36 tuổi nói thêm là Đức không cần giai đoạn khởi động lại mà tin tưởng sẽ chơi thứ bóng đá hiệu quả không chỉ trước Hungary mà ổn định và tiến bộ để hướng tới World Cup 2026.

Buổi họp báo của ông trước trận đấu với Hungary ở Nations League xoay quay những cầu thủ thay thế bốn cựu binh nói trên. Đó là Marc ter Stegen thể hiện như thế nào với tư cách thủ môn số một của đội tuyển Đức? Đội trưởng Joshua Kimmich dẫn dắt đồng đội ở vị trí tiền vệ trung tâm hay hậu vệ cánh phải? Pascal Gross, chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở EURO 2024 sẽ xoay trở như thế nào trong vai trò thủ lĩnh tuyến giữa? Những cầu thủ tấn công giàu tiềm năng như Jamal Musiala, Florian Wirtz và Kai Havertz sẽ xoay xở ra sao khi không có một nhạc trưởng giàu kinh nghiệm như Gundogan hay Muller?

Ông Nagelsmann tiết lộ kế hoạch xây dựng đội hình xuất phát của tuyển Đức với Hungary: “Pascal Gross sẽ đá chính nhưng không phải là phiên bản của Kroos. Cậu ta sẽ chơi theo cách của riêng mình”. HLV 36 tuổi động viên Gross, cầu thủ họp báo chung với ông, rằng tuyển Đức không cần một cầu thủ nào như Kroos mà cốt yếu là phát huy sức mạnh của riêng mình ở mức tốt nhất. Gross kiểm soát bóng rất tốt và nhận bóng để chuyền tấn công cũng khá hiệu quả từ giữa sân.

Trên hàng tấn công Đức có sự thay đổi khi Niclas Fullkrug đá chính ngay từ đầu thay vì phải dự bị như ở EURO 2024. Ông Nagelsmann cho biết: “Niclas Fullkrug trám vào chỗ của Gundogan nhưng có sự khác biệt một chút”. Khác biệt một chút là như thế nào? Đó là Fullkrug sẽ di chuyển vào trung tâm hàng tấn công, trong khi Kai Havertz lùi sâu một chút. Hai cầu thủ này hoán đổi vị trí cho nhau trên hàng công, có lúc Havertz chơi như Gundogan để Fullkrug nhô cao chơi trung phong.

Ông Nagelsmann nói rõ hơn: “Havertz có xu hướng lùi xuống ở hàng tiền vệ và Fullkrug nhô cao lên phía trước nhưng cũng sẽ có những tình huống mà cả hai sẽ chơi ngang nhau như một cặp tiền đạo”.

Hãy chờ xem Đức sẽ thể hiện như thế nào trước Hungary trên sân nhà Dusseldolf vào rạng sáng ngày 8-9?

Tin cùng chuyên mục