HLV của Hà Nội FC từ chối nói về Quang Hải

HLV Chun Jae-ho từ chối trả lời các cầu hỏi liên quan đến tiền vệ Nguyễn Quang Hải tại họp báo sau trận đấu giữa Hà Nội - FC Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2022 diễn ra tối ngày 10-7.

Hà Nội FC có chiến thắng quý giá trước Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG
Hà Nội FC có chiến thắng quý giá trước Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong trận đấu muộn nhất vòng 6 diễn ra trên Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-1. Dù có 3 điểm nhưng đây được đánh giá là trận đấu khó khăn của đội bóng thủ đô, nhất là khi trong đội hình của HLV Chun Jae-ho không còn sự phục vụ của Quang Hải.

Trước những câu hỏi liên quan đến học trò cũ, chiến lược gia người Hàn Quốc từ chối trả lời. Thay vào đó, ông nói về trận đấu: “Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này tôi nhận thấy tinh thần tập luyện của các cầu thủ rất tốt, họ có sự tự tin trên mặt. Còn về khó khăn,  hiện tại một số ngoại binh và nội binh của đội đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại của Hà Nội FC đã nỗ lực hết mình trong trận đấu này. Xin cám ơn các cầu thủ”.

Những phút cuối trận, HLV Chun Jae-ho đã quyết định tung Đoàn Văn Hậu vào sân. Đây là trận đấu đầu tiên của hậu vệ người Thái Bình sau gần 2 năm điều trị chấn thương. Nói về sự trở lại của Văn Hậu, ông chia sẻ: “Tôi thật sự cảm động trước sự trở lại của Văn Hậu, cậu ấy đã vượt qua những khó khăn và phải chiến đấu với chính bản thân mình để trở lại. Trước trận tôi đã trao đổi với Văn Hậu, cậu ấy vẫn chưa thể lấy lại 100% thể lực và cảm giác bóng.

Tôi là HLV, tôi phải bảo vệ cầu thủ và phải phân chia thời gian hợp lý khi cầu thủ trở lại. Tuần sau, Hà Nội FC có sự phục vụ của bác sĩ mới. Đây là người có 12 kinh nghiệm làm việc với các VĐV ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ cho Văn Hậu để có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúc mừng sự trở lại của Văn Hậu”.

HLV của Hà Nội FC từ chối nói về Quang Hải ảnh 1 Văn Quyết cùng đồng đội đã bắt kịp Hải Phòng về mặt điểm số. ẢNH: MINH HOÀNG
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu nổi sự xúc động khi trở lại “mái nhà xưa”. Trong lần trở về này, nhà cầm quân người Thanh Hóa đã không thể giúp đội bóng đất cảng mang về 1 điểm quý giá.

Ông bày tỏ sự tiếc nuối: “Đây là một trận đấu rất khó khăn với Hải Phòng. Như các bạn biết, một trận đấu nếu không có bàn thắng sẽ không phải là một trận đấu hay. Trận đấu này, Hải Phòng không có Hải Huy và Châu Ngọc Quang vì chấn thương.

Sự thiếu vắng các cầu thủ trụ cột khiến đội bóng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn những cầu thủ tốt ở đội hình dự bị và các cầu thủ ít được thi đấu V-League. Tất cả đều thi đấu với tinh thần tuyệt vời”.

Vòng đấu tiếp theo, Hà Nội FC sẽ được nghỉ, trong khi Hải Phòng sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Viettel FC.

Tin cùng chuyên mục