HLV Ancelotti ca ngợi tính chuyên nghiệp của Hazard

HLV Carlo Ancelotti một lần nữa không chắc chắn vị trí của Eden Hazard trong đội hình xuất phát, cũng thừa nhận ngôi sao người Bỉ đang trong cảm giác không hài lòng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia tin tính chuyên nghiệp cao của Hazard sẽ giúp anh sớm tìm thấy những điều xứng đáng.

HLV Carlo Ancelotti một lần nữa không chắc chắn vị trí của Eden Hazard.
HLV Carlo Ancelotti một lần nữa không chắc chắn vị trí của Eden Hazard.

Hazard không đá chính trong 6 trận đấu gần nhất của Real, và cũng là dự bị không được sử dụng vào thứ tư trong chiến thắng trước Shakhtar Donetsk tại Champions League. Ngôi sao tấn công 30 tuổi đã bình phục sau chấn thương gần đây, nhưng HLV Ancelotti khẳng định ông “thích những cầu thủ khác hơn” khi họ đã nhanh chóng khẳng định mình sau nhiều lần Hazard phải dưỡng thương ở mùa giải này.

Trước trận đấu tiếp đón Vallecano vào thứ bảy ở La Liga, HLV Ancelotti cho biết: “Eden không hạnh phúc. Cậu ấy có phẩm chất và đang tập luyện tốt, và cậu ấy xứng đáng có nhiều hơn thời gian được thi đấu. Tôi tin cậu ấy sẽ có được điều đó. Nếu Eden tiếp tục như vậy, nếu cậu ấy có niềm tin, cậu ấy sẽ có nhiều hơn cơ hội ra sân. Có thể là ngày mai hoặc có thể không. Điều quan trọng là Eden vẫn tập trung. Thật dễ dàng khi để một cầu thủ không chuyên nghiệp ngồi trên ghế dự bị, nhưng Eden không phải như vậy và tôi cảm thấy tiếc vì điều đó”.

Cựu tiền vệ lừng danh 62 tuổi cũng nhớ lại cảm giác từng tức giận khi không được tin dùng ở AC Milan. “Tôi đã tức giận với Fabio Capello khi ông ấy không điền tên tôi vào đội hình và ông ấy nói với tôi rằng khi tôi là huấn luyện viên, tôi sẽ hiểu. Giờ thì tôi hiểu rất rõ điều đó”.

Một ngôi sao khác là Gareth Bale cũng đã khỏe trở lại sau 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân khoeo, nhưng HLV Ancelotti cho biết ngôi sao người Xứ Wales chưa sẵn sàng góp mặt trong đội hình vào cuối tuần này. Và ông cũng phát cảnh báo đến đội tuyển Xứ Wales khi triệu tập ngôi sao này cho 2 trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 với Belarus và Bỉ: “Nếu đội tuyển quốc gia gọi, chúng tôi có nghĩa vụ để cậu ấy đi nhưng chúng tôi sẽ giải thích cụ thể những gì đã xảy ra. Gareth mới chỉ tập luyện cùng Real được 2 ngày. Tôi tin sẽ không ai chấp nhận rủi ro nếu cậu ấy ra sân với thể trạng không tốt”.

Tin cùng chuyên mục