Hậu Giang dẫn đầu môn kickboxing Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ IX-2023

Kickboxing là môn thi đấu chính thức thứ hai của Đại hội thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ (ĐBSCL) IX-2023 tranh tài và kết thúc.
Các VĐV môn kickboxing của Đại hội được ban tổ chức trao thưởng sau khi đạt thành tích. Ảnh: BVH
Các VĐV môn kickboxing của Đại hội được ban tổ chức trao thưởng sau khi đạt thành tích. Ảnh: BVH

Giải đấu đã kết thúc vào ngày 30-7 tại nhà thi đấu thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang). Theo ghi nhận của ban tổ chức Đại hội, môn kickboxing đã thu hút 165 võ sĩ của 11 đơn vị đăng kí tham gia thi đấu. Các võ sĩ tới từ các đoàn Cần Thơ, Long An, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Ban tổ chức đưa vào tranh tài 12 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ đối với lowkick; ở fullcontact có 6 hạng cân nam và 5 hạng cân nữ tranh tài. Kết thúc thi đấu, võ sĩ của kickboxing Hậu Giang giành 6 HCV, 5 HCB và 15 HCĐ xếp nhất chung cuộc. Đội An Giang đứng hạng nhì với 5 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ còn đội Bến Tre ở vị trí thứ ba với 5 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ.

Sau môn kickboxing, môn boxing sẽ là môn tiếp theo nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội và dự kiến chương trình tranh tài tổ chức từ ngày 1 tới 6-8 tại nhà thi đấu thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang). Cùng thời điểm trên, môn taekwondo của Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ IX-2023 sẽ diễn ra (từ ngày 1 tới 7-8) tuy nhiên giải được tổ chức ở An Giang.

Ban tổ chức Đại hội cho biết, ngoài môn kickboxing và boxing thì nhà thi đấu thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) còn tổ chức các môn judo, kurash, bóng rổ và vovinam.

Tin cùng chuyên mục