Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 của tuyển Anh

Tiền đạo Harry Kane đã bắt kịp thành tích ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton ở vị trí thứ 2 trong bảng danh sách các chân sút vĩ đại nhất tuyển Anh, ngôi sao 28 tuổi vừa ghi bàn thứ 49 trong chiến thắng 2-1 trước Thụy Sĩ ở trận giao hữu vào thứ bảy.

Harry Kane đã bắt kịp thành tích ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton.
Harry Kane đã bắt kịp thành tích ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Bàn thắng thứ 49 của đội trưởng tuyển Anh trong lần thứ 69 ra sân cho đội tuyển quốc gia được ghi ở phút 78, từ một quả phạt đền để hoàn tất màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Pha lập công này giúp anh sánh ngang với huyền thoại Bobby Charlton, và chỉ còn kém 4 bàn so với kỷ lục mọi thời đại do Wayne Rooney nắm giữ. Tuy nhiên, cơ hội để Harry Kane tiếp tục thu hẹp khoảng cách sẽ đến trong trận giao hữu tiếp theo với Bờ Biển Ngà, cũng tại Wembley vào ngày 29-3 tới.

Harry Kane chia sẻ: “Bạn phải sẵn sàng cho bất kỳ cơ hội nào vào bất cứ lúc nào. Quả phạt đền là một cách tuyệt vời để ghi tên mình lên bảng điểm, vì tôi luyện tập với chúng rất nhiều. Thật là tuyệt vời khi sánh ngang thành tích với một huyền thoại, thành tích thật đáng tự hào. Nhưng tôi mong đợi điều tiếp theo. Một năm quan trọng sắp tới để tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Tôi sẽ sẵn sàng cho trận đấu vào thứ ba nhưng điều đó phụ thuộc vào HLV”.

Đám đông 78.881 người ở Wembley đã phải chứng kiến đội tuyển Anh có một trong những khởi đầu tệ hại nhất. Breel Embolo đánh đầu đưa Thụy Sĩ dẫn trước ở phút 22, và chủ nhà cần đến những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford để ngăn cách biệt bị đào sâu hơn. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa kịp lúc của Luke Shaw ở phút bù giờ của hiệp 1 đã giúp Tam sư lấy lại tinh thần để chơi tốt hơn trong hiệp 2, trước khi Harry Kane khiến Thụy Sĩ phải nhận trận thua thứ 8 trong 12 lần gần nhất không thắng khi chơi trên đất Anh.

Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 của tuyển Anh ảnh 1 Tài năng trẻ Conor Gallagher đã có dịp thử sức quan trọng ở cấp độ quốc tế.

HLV tuyển Anh, Gareth Southgate cho biết chiến thắng trước Thụy Sĩ là một bài kiểm tra thực sự hữu ích: “Chúng tôi biết họ là một đội bóng rất tốt và là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều khi hôm nay ra sân là một số cầu thủ mới và thiếu kinh nghiệm quốc tế. Thụy Sĩ đã chơi tốt như chúng tôi dự liệu, đó là lý do một sự thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 là cần thiết. Chúng tôi luôn có ý tưởng về những gì chúng tôi muốn làm, và tôi vẫn nghĩ nó đáng xem. Thực sự rất vui khi giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng một số màn trình diễn cá nhân còn đáng nói hơn”.

Tuyển Anh đã bất bại 21 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 17 hòa 4), và là chuỗi trận bất bại dài nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Tam Sư. Đây chắc chắn là thành tích đáng khích lệ trước khi họ chờ đón lễ bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar vào ngày 1-4 tới.

Tin cùng chuyên mục