Hành trình rước đuốc Pyeongchang 2018 sẽ kéo dài 2.018km

Hành trình rước đuốc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 sẽ đánh dấu hành trình dài 2,018km trên khắp đất nước Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 1-11- 2017 để kịp có mặt tại Lễ khai mạc của Thế vận hội.

Ban tổ chức cũng cho biết ngọn đuốc sẽ đi qua 17 thành phố và tỉnh cùng với sự tháp tùng của 7.500 người trong suốt 101 ngày kể từ 1-11 tại Incheon. Ngoài ra, có khoảng 2.018 người chạy hỗ trợ cũng sẽ được chọn để tham gia vào hành trình. "Hãy để mọi người cùng tỏa sáng" là thông điệp của hành trình rước đuốc và cũng thể hiện sự mong muốn của Ban tổ chức về việc mang thế giới đến với mọi người thông qua thể thao.

Chia sẻ về thiết kế của chiếc đuốc, một biểu tượng cho sức mạnh của Thế vận hội mùa đông 2018, ban tổ chức cho biết, ngọn đuốc dài 700mm, đại diện cho độ cao của PyeonChang, cao 700m trên mực nước biển. Những sắc màu trắng và vàng của ngọn đuốc phản ánh màu sắc chính của PyeongChang 2018 Winter Games Torch Relay, trong khi hình dạng năm ngọn lửa được dựa trên biểu tượng Hàn Quốc cho PyeongChang, cũng được khắc xung quanh nửa dưới và trên cùng của ngọn đuốc. Hình dạng năm góc cạnh ở giữa thể hiện tinh thần thể thao, kết nối các chủng tộc, các quốc gia, tôn giáo, giới tính, văn hóa, cũng như năm châu, thống nhất bởi một niềm đam mê chung cho Thế vận hội.
Hành trình rước đuốc Pyeongchang 2018 sẽ kéo dài 2.018km ảnh 1 Chiều cao đuốc 700mm đại diện cho độ cao của PyeonChang, cao 700m trên mực nước biển
Ngọn đuốc được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Hàn Quốc Young Se Kim. Ngọn đuốc được thiết kế đặc biệt sao cho ngọn lửa sẽ tiếp tục cháy trong mọi điều kiện thời tiết, chịu được gió mạnh và tuyết rơi dày. Khi gió thổi hướng tới ngọn lửa, một đường hầm được tạo ra, tạo ra nhiều oxy hơn và sẽ giữ cho ngọn lửa thắp sáng trong suốt Torch Relay. Ngoài ra còn có một lỗ hình chữ nhật ở đáy đuốc để nước có thể chảy xuống đáy đuốc, đảm bảo rằng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy trong điều kiện mưa.
Chính phủ Hàn Quốc tăng ngân sách trước khi Pyeongchang 2018 chính thức diễn ra. Theo đó, nguồn ngân sách tăng thêm 1.75 triệu USD dành cho công tác tập huấn VĐV và hỗ trợ công tác chuẩn bị cho Olympic và Paralympic mùa đông 2018. Đây là khoản ngân sách bổ sung cho ngân sách được duyệt vào tháng 1 vừa qua với 25.5 triệu USD hỗ trợ cho các đội tuyển quốc gia. Nguồn ngân sách này được sử dụng để giúp tăng cường tập huấn nước ngoài và tuyển dụng chuyên gia.

Tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014, Hàn Quốc đứng vị trí thứ 13 với 8 huy chương trong đó có 3 HCV. Tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, với tư cách là nước chủ nhà, Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ vươn lên xếp vị trí thứ 4.

Theo ban tổ chức, đến nay đã có 1.070.000 vé đã được bán trong đợt 1, trong đó 70% số vé được bán ở trong nước, 30% ở nước ngoài. Đợt bán vé thứ 2 sẽ được mở từ ngày 5-9.

Tin cùng chuyên mục