

Dù bị đánh giá thấp hơn vì chưa từng vô địch Olympic, tuyển khúc côn cầu Phần Lan vẫn tạo ra một chiến thắng đầy bất ngờ mang tính lịch sử khi hạ gục tuyển Nga vốn đang là Đương kim vô địch giải. Phần Lan đã giành chiến thắng với tỷ số sát sao 2-1 với điểm số quyết định được ghi do công của tiền đạo Hannes Bjorninen.
Chiến thắng ở nội dung đồng đội tiếp sức giúp đoàn thể thao Đức giành toàn bộ 4 HCV ở bộ môn luge (trượt băng nằm ngửa) tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Từng là một cậu nhóc diễn viên có tiềm năng khi còn nhỏ xíu, Su Yiming lại quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, chuyển sang làm VĐV trượt tuyết và vừa trở thành người hùng của thể thao Trung Quốc khi là VĐV Trung Quốc đầu tiên giành HCV Thế vận hội mùa Đông ở nội dung trượt tuyết nhào lộn Big Air.
Là một chuyên gia trượt tuyết đổ đèo thượng thặng, “Người tuyết” Marco Odermatt cực giỏi ở các nội dung thi đấu như là Giant slalom, Super-G, Kết hợp và cả Đổ đèo. Trong sự nghiệp “giàu có” của mình, Odermatt từng thắng 10 HCV, 10 HCB và 3 HCĐ ở đấu trường World Cup (chủ yếu là ở nội dung thi đấu Giant slalom). Tuy vậy, người ta vẫn luôn thắc mắc, liệu anh có đủ bản lĩnh và đẳng cấp thể thắng HCV hay là không.
Các nữ VĐV khúc côn cầu trên băng Phần Lan theo chân tuyển nữ Canada, đeo khẩu trang khi bước ra sân băng để chống lại tuyển nữ Nga (thi đấu dưới màu áo của ROC - Ủy ban Olympic Nga), do lo ngại bị lây nhiễm Covid-19. Trước đó, tuyển nữ khúc côn cầu trên băng của Nga có nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, tình trạng sau đó cũng không khả quan…
Trước sự chứng kiến của Shuai Peng, tay vợt người Trung Quốc vốn “bị mất tích” suốt thời gian vừa qua nhưng nay đã xuất hiện trở lại - đầy khỏe mạnh và tươi tắn, “Siêu mẫu” gốc Mỹ Eileen Gu đã có màn trình diễn hoàn hảo ở nội dung Big Air môn trượt tuyết nhào lộn tự do và giành tấm HCV trân quý về cho “đất mẹ Trung Quốc”. Đây là tấm HCV Olympic đầu tiên mà Eileen mang về cho quê mẹ của mình!
Nils Göran van der Poel sinh ngày 25-4-1996 (năm nay mới 25 tuổi, quê ở Trollhattan) vốn là gương mặt tuyệt đối quen thuộc trên các đường đua trượt băng tốc độ. VĐV người Thụy Điển đã sớm được xưng tụng là “Vua tốc độ” sau hàng loạt Kỷ lục thế giới ở các cự ly trượt băng tốc độ điển hình như là 5.000 mét, 10.000 mét. Anh vừa giành HCV và phá Kỷ lục Olympic ở cự ly 5.000 mét tại Olympic mùa Đông - Beijing 2022…
Được miêu tả là “cỗ máy” trên đường đua trượt tuyết băng đồng dành cho các VĐV nữ, Therese Johaug (Na Uy, 33 tuổi, quê ở Os) suýt nữa đã không được tham dự Olympic mùa Đông tại Beijing năm nay, vì trước khi giải đấu băng tuyết hàng đầu thế giới diễn ra, cô có tiếp xúc gần với 2 đồng đội mắc Covid-19. Rất may, mẫu xét nghiệm của Johaug cho ra kết quả âm tính và cô đã được đến Trung Quốc, rồi trở thành người giành HCV đầu tiên ở kỳ Thế vận hội này…
Theo thông báo từ Ủy ban Olympic Hungary (MOB), các vận động viên (VĐV) của quốc gia này phải tiêm 3 mũi vaccine phòng Covid-19 để được tranh tài tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Theo ông Tong Lixin - Trưởng ban thể thao, Ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 cho biết, Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra tại Trung Quốc sẽ có 1.314 nữ vận động viên (VĐV), chiếm 45,2% tổng số VĐV tham gia, tỷ lệ cao kỷ lục trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông.
Chia tay Olympic và Paralympic Tokyo 2020 chưa lâu, những vận động viên (VĐV) đa năng (tham gia thi đấu ở nhiều môn thể thao) đang phải đối mặt với một thách thức mới, đó là chỉ còn vài tháng chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sắp đến.
Theo Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất để đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia.
Hành trình rước đuốc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 sẽ đánh dấu hành trình dài 2,018km trên khắp đất nước Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 1-11- 2017 để kịp có mặt tại Lễ khai mạc của Thế vận hội.