Olympic mùa Đông Beijing: “Cỗ máy” Therese Johaug từ nỗi sợ mắc Covid đến tấm HCV đầu tiên

Được miêu tả là “cỗ máy” trên đường đua trượt tuyết băng đồng dành cho các VĐV nữ, Therese Johaug (Na Uy, 33 tuổi, quê ở Os) suýt nữa đã không được tham dự Olympic mùa Đông tại Beijing năm nay, vì trước khi giải đấu băng tuyết hàng đầu thế giới diễn ra, cô có tiếp xúc gần với 2 đồng đội mắc Covid-19. Rất may, mẫu xét nghiệm của Johaug cho ra kết quả âm tính và cô đã được đến Trung Quốc, rồi trở thành người giành HCV đầu tiên ở kỳ Thế vận hội này…

Therese Johaug ăn mừng chiến thắng ở đích đến
Therese Johaug ăn mừng chiến thắng ở đích đến

Johaug chiến thắng khá áp đảo ở nội dung trượt tuyết băng đồng 7,5 km + 7,5 km (15 kilomet) khi về đích với thành tích 44 phút 13 giây 7, nhanh hơn người về nhì giành HCB là Natalya Nepryayeva (Ủy ban Olympic Nga) với khoảng cách đến hơn nửa phút, cụ thể là: 30 giây 2. Đây là tấm HCV Olympic thứ 2 trong sự nghiệp của “Cỗ máy” sinh năm 1988, nhưng lại là tấm HCV Olympic cá nhân đầu tiên. Trước đó, Johaug thắng HCV ở Olympic Vancouver 2010 trong nội dung tiếp sức 4 x 5 km.

“Đầu tiên, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, đơn giản khi được đến đây và thi đấu, vì ở trong đội của chúng tôi có thành viên bị mắc Covid-19. Tôi đã lập luyện đến hàng ngàn tiếng đồng hồ chỉ dành cho điều này, tôi cũng phải sống xa nhà suốt nhiều năm để chăm chỉ tập luyện và thi đấu, vì thế, thật tươi đẹp khi đạt được mục tiêu là giành tấm HCV ở một kỳ Thế vận hội mùa Đông”, “Cỗ máy” Johaug hạnh phúc chia sẻ sau chiến thắng lịch sử của bản thân và cũng là cột mốc lịch sử của kỳ Olympic mùa Đông - tại Beijing 2002…

Olympic mùa Đông Beijing: “Cỗ máy” Therese Johaug từ nỗi sợ mắc Covid đến tấm HCV đầu tiên ảnh 1 Nụ cười hạnh phúc của Therese Johaug
“Chiến thắng này có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi!”, Johaug - người từng dính “rắc rối” trong quá khứ, do có liên quan đến chất kích thích, từng bị buộc rút lui khỏi Olympic PyeongChang hồi năm 2018 cũng vì điều này, chia sẻ trong trạng thái cực kỳ hạnh phúc, “Trong sự nghiệp thi đấu môn trượt tuyết băng đồng của tôi, tôi chưa bao giờ giành được tấm một HCV cá nhân nào ở đấu trường của các kỳ Thế vận hội mùa Đông. Vì thế, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Thật sự tôi thấy vô cùng là hạnh phúc!”.

Cũng ở nội dung thi đấu này nhưng là cự ly 30 km dành cho các VĐV nam, bộ đôi người Nga dưới màu áo của Ủy ban Olympic Nga là Alexander Bolshunov và Denis Spitlov đã cùng chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu với thành tích lần lượt là 1 giờ 16 phút 9 giây 8 và + 1 phút 11 giây. Bolshunov và Spitlov, vì vậy giành cả 2 tấm HCV và HCB, họ trở thành những người đầu tiên mang huy chương về cho thể thao Nga tại Olympic mùa Đông - Beijing 2022, kỳ Thế vận hội chứng kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham gia Lễ khai mạc…

Riêng với Bolshunov, đây mới là HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu nhiều năm của anh. VĐV trượt tuyết mới 25 tuổi quê ở Podyvotye từng giành đến 4 huy chương ở kỳ Olympic PyeongChang, nhưng không có tấm HCV nào: 3 tấm HCB ở các nội dung tiếp sức 4 x 10 km, đua tốc độ đồng đội và 50 km Classic; và tấm HCĐ ở nội dung đua tốc độ cá nhân. HLV trưởng đội tuyển trượt tuyết Nga, ông Yuri Borodavko cảm thán chia sẻ: “Bolshunov chứng tỏ cậu ấy là giỏi nhất thế giới. Không ai chấn thương trong suốt sự nghiệp nhiều như những gì cậu ấy trải qua chỉ trong 1 mùa giải. Cậu ấy vẫn tìm lại bản thân”.

Olympic mùa Đông Beijing: “Cỗ máy” Therese Johaug từ nỗi sợ mắc Covid đến tấm HCV đầu tiên ảnh 2 Alexandet Bolshunov phất cao lá cờ Ủy ban Olympic Nga

Tin cùng chuyên mục