"Hàng thải" V-League được đền 10,7 tỷ đồng ở Indonesia

Trung vệ Marko Simic, người từng có 2 mùa giải chơi bóng ở Becamex Bình Dương, Đồng Tháp và Long An, được CLB thuộc hạng đấu cao nhất của Indonesia là Persija Jakarta đền bù lên đến 457.217 USD (khoảng 10,7 tỷ đồng).
Marko Simic từng thi đấu không thành công ở Becamex Bình Dương.
Marko Simic từng thi đấu không thành công ở Becamex Bình Dương.

Khoản tiền mà Simic được nhận bao gồm việc bị Persija Jakarta nợ lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác từ tháng 5-2020 đến tháng 4-2022, bên cạnh tiền đền bù đơn phương chấm dứt hợp đồng và 5% tiền lãi suất theo quy định. Điều đáng nói, thời điểm Persija Jakarta nợ tiền của Simic thì có đến gần 2 năm CLB bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Tiền đạo mang 2 quốc tịch Croatia/Montenegro đã nộp đơn kiện lên FIFA. Trong hồ sơ mà FIFA đăng tải, vụ việc của Simic có 23 trang và Persija Jakarta nợ chân sút này đến 29 khoản tiền. Đến tháng 9-2022, Phòng Giải quyết Khiếu nại FIFA mới tuyên bố cựu cầu thủ Becamex Bình Dương thắng kiện, đồng thời yêu cầu CLB chủ quản của anh ở thời điểm đó phải đền bù với tổng số tiền như trên.

Ngày 27-12-2017, ngoại binh sinh năm 1989 gia nhập Persija Jakarta sau khi không đạt được thỏa thuận với Kelantan FA (Malaysia). Trong 4 năm thi đấu cho đại diện đến từ Thủ đô Jakarta, Simic ra sân 91 trận, ghi đến 61 bàn thắng và cùng CLB lên ngôi ở Giải VĐQG Indonesia năm 2018. Anh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc lịch sử của Persija Jakarta.

Dù thi đấu thành công ở Indonesia, nhưng sự nghiệp của Simic ở V-League không thật suôn sẻ. Tiền đạo này trong 2 mùa giải 2015 và 2016 đã 3 lần chuyển CLB, lần lượt ở Becamex Bình Dương (2015), Đồng Tháp và Long An (2016). Anh ra sân tổng cộng 25 trận và ghi 11 bàn thắng. Hiện Simic đã trở lại Montenegro để khoác lên bản sắc của Budućnost Podgorica, CLB đang chơi ở Giải VĐQG Montenegro.

Tin cùng chuyên mục