Hàn Quốc thua tâm phục khầu phục trước Jordan

Trận bán kết 1 Asian Cup 2023 diễn ra vào tối 6-2 giữa Hàn Quốc và Jordan đã khép lại với tỷ số bất ngờ khi Jordan cho Hàn Quốc “phơi áo” với tỷ số 2-0.

Jordan lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Asian Cup
Jordan lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Asian Cup

Tương tự như cuộc so tài ở vòng bảng, hai đội nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở và chính Jordan đã sớm tạo nhiều pha “bắn phá” khung thành đối phương nhiều hơn. Thủ môn Jo Hyeon đã khá vất vả ở đầu trận và có tình huống phải rướn hết người đẩy bóng cứu thua vào phút thứ 4.

Sau khoảng 10 phút, Hàn Quốc mới giành lại thế trận và Son Heung-min có tình huống đưa bóng vào khung thành Jordan ở phút 18, nhưng bàn thắng không được công nhận. Hàn Quốc sau đó kiểm soát bóng nhiều hơn ở hiệp đầu với thống kê 61%, nhưng họ chỉ có 4 lần dứt điểm, trong khi đó Jordan có đến 12 lần sút cầu môn. Hiệp 1, thần may mắn còn đứng về phía Jordan khi 1 lần cột dọc đã cứu thua cho họ từ cú dứt điểm của Son Heung-min và suýt nữa còn bị quả phạt 11m, nhưng sau khi check VAR trọng tài đã hủy quyết định trước đó.

Hiệp đầu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đến phút 53, Jordan đã bất ngờ phá vỡ thế cân bằng về tỷ số. Từ pha phối hợp tấn công nhanh, Al Naimat thoát xuống nhận bóng và dứt điểm gọn bằng pha lốp bóng qua đầu thủ thành Hàn Quốc đưa bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Thế trận diễn ra sôi nổi sau đó khi hai đội duy trì thế đôi công và thủ môn đôi bên đã nhiều phen trổ tài cứu thua. Phút 66, từ pha mất bóng của cầu thủ Hàn Quốc ở giữa sân, Jordan thực hiện pha phản công nhanh và Al Tamari đã đào sâu cách biệt với bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Jordan.

Cách biệt 2 bàn phần nào làm chùn ý chí của các cầu thủ Hàn Quốc và họ chấp nhận dừng bước ở vòng bán kết. Jordan vào chung kết, sẽ gặp đội thắng giữa Iran và Qatar vào tối 7-2.

Tin cùng chuyên mục