Hai đội đua lớn Jumbo-Visma và Soudal Quick-Step sắp sáp nhập

Làng xe đạp thế giới đang xôn xao với khả năng sáp nhập giữa hai đội đua lớn Jumbo-Visma và Soudal Quick-Step. Đặc biệt, kế hoạch này đã được thông báo với Liên đoàn xe đạp thế giới UCI.
Jumbo-Visma thống trị làng xe đạp thế giới 2023
Jumbo-Visma thống trị làng xe đạp thế giới 2023

Đây là hai đội đua lớn bậc nhất làng xe đạp thế giới hiện tại. Jumvo-Visma đang thống trị làng xe đạp chuyên nghiệp khi giành cả 3 Grand Tour trong năm nay, điều hiếm có trong lịch sử, với Jonas Vingegaard (áo vàng Tour de France), Primoz Roglic (áo hồng Giro d’Italia) và Sepp Kuss (áo đỏ Vuelta a Espana).

Tuy không quá mạnh trong nhóm UCI WorldTeam nhưng Soudal Quick-Step vẫn là thuộc nhóm đội mạnh và có nhiều ngôi sao trong đội hình, có thể kể đến như Julian Alaphilippe, Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Michael Morkov,… và đặc biệt là Remco Evenepoel.

Jumbo-Visma sắp được sáp nhập

Jumbo-Visma sắp được sáp nhập

Thế nên sự sáp nhập giữa hai đội đua này có thể tạo ra một đội đua có sức mạnh vô đối. Kể từ khi các cuộc đàm phán về việc sáp nhập này bắt đầu vào tháng 7-2022, đã có đủ loại suy đoán. Một số nguồn đã xác nhận được tin tức này làm tăng thêm sự phấn khích cho quá trình đàm phán.

Thậm chí, một số thông tin nội bộ cũng đã được tiết lộ, kể cả những thay đổi đáng kể trong ban lãnh đạo của đội đua mới. Trong đó, Richard Plugge - vốn là giám đốc điều hành của Jumbo-Visma - sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của đội mới, trong khi giám đốc thể thao đội Jumbo-Visma Merijn Zeeman sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng đội mới. Ngoài ra, Patrick Lefevere, ông bầu hiện tại của đội Soudal Quick-Step, sẽ đảm nhận một vị trí trong ban giám sát của đội đua mới.

Soudal Quick-Step sắp ‘về một nhà’ với Jumbo-Visma

Soudal Quick-Step sắp ‘về một nhà’ với Jumbo-Visma

Thông tin mới nhất tiết lộ rằng Richard Plugge đã thông báo cho Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) về kế hoạch sáp nhập sẽ diễn ra vào năm 2024. Richard Plugge được cho là đã tổ chức một cuộc gặp với chủ tịch UCI David Lappartient vào tuần trước. Ngoài ra, một cuộc họp khác sắp diễn ra, dự kiến ​​có sự tham gia của Richard Plugge, đại diện UCI và đại diện của đội Soudal Quick-Step.

Cho đến nay, nội dung của các cuộc thảo luận này đang được giữ bí mật. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự chấp thuận của UCI là một bước thiết yếu để việc sáp nhập được tiến hành. UCI hoạt động theo các quy định cụ thể liên quan đến việc cấp phép cho các đội UCI WorldTeam và mọi hoạt động sáp nhập đều phải tuân thủ các quy tắc này.

Hạn chót để các đội gửi tất cả thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm bảo lãnh ngân hàng, tên chính xác của đội, trụ sở chính, đại lý thanh toán, các vị trí lãnh đạo: tổng giám đốc, nhà tài trợ chính, người quản lý đội và tay đua,… là ngày 15 tháng 10.

Tin cùng chuyên mục