Haaland chưa ghi bàn ở FA Cup, Man.City vẫn còn phải lo nhiều

Bàn thắng duy nhất của trung vệ Nathan Ake giúp Man.City đánh bại Arsenal ở vòng 4 FA Cup, qua đó là lời đáp trả đanh thép cho những nghi ngờ về một Man.City đang đánh mất động lực chiến thắng. Nhưng dường như, đó vẫn chưa phải là câu trả lời thỏa đáng cho những ai kỳ vọng đoàn quân của Pep Guardiola sẽ làm tốt hơn nữa trong mùa giải này, nhất là khi có “cỗ máy quái vật” Erling Haaland trong đội hình.
Pep Guaidiola có lý xây dựng hệ thống phục vụ cho Haaland, nhưng về tập thể có vẻ không ổn.
Pep Guaidiola có lý xây dựng hệ thống phục vụ cho Haaland, nhưng về tập thể có vẻ không ổn.

Nếu chỉ tính riêng giải Ngoại hạng Anh, thì Haaland có mặt trong tốp đầu của hầu hết các chỉ số chuyên môn quan trọng - 25 bàn thắng của tiền đạo người Na Uy thực sự gây choáng ngợp, nhưng đó chưa phải là con số quan trọng nhất. Haaland có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất (33,8%), nghĩa là 25 bàn đó đến từ chỉ với 74 cú sút. Từ các con số này, người ta dự tính Haaland sẽ kết thúc mùa giải với 63 bàn thắng nếu Man.City đi đến tận cùng các giải đấu mà họ tham gia. Theo lý thuyết, con số này có thể tăng lên 80 bàn, vì hiện nay, cầu thủ Na Uy chỉ mới xuất hiện 68% tổng số phút có thể trên mọi đấu trường. Cú hat-trick vào lưới Wolves hôm Chủ nhật tuần trước chỉ mới là lần ra sân thứ 19 của Haaland, nhưng đã có số bàn thắng cao hơn bộ đôi ghi bàn hàng đầu mùa trước là Mohamed Salah và Heung-Min Son. Ngoài ra, 4 cú hat-trick ở Premier League của cầu thủ 22 tuổi này phá vỡ kỷ lục 4 hat-trick của Ruud van Nistelrooy đạt được sau 65 trận.

Tính đến nay, Haaland chỉ mới chơi 86% thời gian ở Premier League, 46% ở Champions League, 40% ở cúp Liên đoàn. Trận cầu với Arsenal mới đây chính lần đầu Haaland ra sân tại FA Cup. Haaland đang ghi trung bình 1,45 bàn/90 phút ở Premier League - hiệu suất cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này chơi hơn 377 phút. Chuyện anh vượt qua kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Premier League của Andy Cole, Alan Shearer (34 bàn thắng sau 42 trận) và Mohamed Salah (32 bàn thắng trong 38 trận) xem ra chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng cũng vì thế, mới vấn đề nảy sinh: sở hữu Haaland như vậy thì Man.City… sẽ như thế nào? Trận đấu với Arsenal tại cúp FA cho thấy dù có Haaland thì cũng không có nhiều chi tiết thể hiện được các ưu thế của Man.City.

Cứ khi Erling Haaland bị phong tỏa và không thể ghi bàn, Man.City lập tức gặp khó.

Cứ khi Erling Haaland bị phong tỏa và không thể ghi bàn, Man.City lập tức gặp khó.

Man.City đang ghi được số bàn thắng mỗi trận giống hệt như họ đã làm ở mùa giải trước nhưng số cú sút trúng đích và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn lại ít hơn. Nhờ có Haaland, sức công phá của Man.City mạnh hơn trước, điều này giúp cho hàng phòng ngự đối mặt với ít cú sút từ đối phương (trung bình 7,4 lần/trận) nhưng Man.City lại đang thủng lưới 20 bàn ở giải Ngoại hạng, nhiều hơn so với tỷ lệ 0,68 bàn thua/ trận mùa giải trước. Có thể là do hàng phòng ngự của Man.City sa sút, nhưng cũng có thể là dù có Haaland thì vấn đề trong tấn công của Man xanh vẫn không đúng theo kỳ vọng.

Theo một phân tích của Sky Sports, thì Man.City đang xây dựng hệ thống phục vụ cho Haaland. Về cá nhân của Haaland thì tốt, nhưng tập thể thì không ổn. Tiền đạo người Na Uy chỉ mới có 3 pha kiến tạo trong mùa giải này, đây là tỷ lệ thấp nhất của anh ấy kể từ khi gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2019. Các con số trung bình về chạm bóng, rê bóng và chuyền ở một phần ba sân đối phương đều ít hơn các tiền đạo hàng đầu khác. Phân nửa số trận đã chơi, Haaland chỉ chạm bóng dưới 25 lần. Về kỹ thuật, anh chạm ít nhưng ghi bàn nhiều là tốt, nhưng cũng đồng nghĩa là các càu thủ khác phải làm việc nhiều hơn để cung cấp cơ hội cho Haaland.

Tin cùng chuyên mục