Hà Nội FC, vua của các nhà vua bóng đá Việt

Giống bóng đá Anh hay các giải đấu lớn khác trên thế giới, Siêu Cúp quốc gia Việt Nam là một trận đấu thường được tổ chức vào đầu mùa giải mới, nhưng có ý nghĩa để khép lại mùa giải cũ. Trận cầu đặc biệt này là cuộc “so găng” giữa đội vô địch V-League với đội vô địch Cúp quốc gia. Nếu có một đội vừa vô địch V-League lẫn Cúp quốc gia thì sẽ đấu với đội á quân V-League. Nôm na đây là trận đấu giữa 2 đội hay nhất trong một mùa giải, còn trừu tượng hơn thì giữa các “nhà vua”.
Đội trưởng Văn Quyết in dấu giày trong 2 bàn thắng của Hà Nội FC ghi vào lưới Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG
Đội trưởng Văn Quyết in dấu giày trong 2 bàn thắng của Hà Nội FC ghi vào lưới Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG

Chiều tối 29-1 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC - nhà vô địch V-League lẫn Cúp quốc gia đã đánh bại đội á quân V-League là Hải Phòng tỉ số 2-0 để đăng quang Siêu Cúp, qua đó thống trị tuyệt đối các sân chơi trong nước ở mùa giải 2022. Đáng nói hơn, đây là danh hiệu thứ 5 để Hà Nội FC vượt mặt 2 đội truyền thống SLNA và Becamex Bình Dương (4 chức vô địch) trở thành CLB đoạt nhiều Siêu Cúp nhất. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đội bóng của bầu Hiển chỉ mới có 16 năm tuổi đời.

Theo dõi 90 phút bóng lăn ở trận Siêu Cúp 2022, chẳng tìm thấy một tia sáng hy vọng nào để Hải Phòng có thể tạo được cơn địa chấn đầu xuân Quý Mão. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi đầy cố gắng và nỗ lực, nhưng chỉ một lần đưa bóng chạm xà ngang Hà Nội sau cú sút của Triệu Việt Hưng vào cuối trận. Mất đi Vua phá lưới V-League 2022 Rimario (17 bàn thắng) cùng “máy quét” Moses trong đội hình, Hải Phòng đã không còn là đối trọng của Hà Nội FC, điều mà họ từng làm cực tốt và khiến đối thủ trắng tay ở trận lượt về V-League năm ngoái.

Thật ra, Hà Nội FC cũng mất Văn Hậu và tân HLV Bozidar Bandovic chỉ mới sang Việt Nam làm việc chưa đầy 1 tháng. Khác biệt giữa 2 đội nằm ở chiều sâu đội hình, khi đội chủ nhà sở hữu nhiều ngôi sao có thừa kinh nghiệm để tỏa sáng đúng thời điểm. Dẫn chứng về Văn Quyết in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của đội bóng Thủ đô ghi vào lưới Hải Phòng. Sau trận, vị đội trưởng 31 tuổi được bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Hà Nội FC (5 lần) là CLB đoạt nhiều danh hiệu Siêu Cúp quốc gia nhất trong lịch sử

Hà Nội FC (5 lần) là CLB đoạt nhiều danh hiệu Siêu Cúp quốc gia nhất trong lịch sử

Nhìn rộng hơn, 5 mùa giải gần nhất, Hà Nội FC đóng góp nhất nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Tất nhiên, cầu thủ của họ cũng “cày ải” nhiều nhất so với mặt bằng chung V-League. Dẫu vậy, đội bóng của bầu Hiển đã làm quen và thích nghi tốt với việc thiếu hụt hay biến động mạnh về lực lượng. Đó là bản lĩnh của một nhà vua. Ngay cả khi phòng truyền thống CLB đã đầy rẫy danh hiệu quốc nội, Văn Quyết cùng các đồng đội không cho thấy sự chán chường, rệu rã. Nhìn các cầu thủ Hà Nội FC đầy mạnh mẽ ra sân chơi bóng có cảm giác thiết lập và sau đó tự xô đổ các kỷ lục là “thú vui” của họ.

Tất nhiên, tham vọng của Hà Nội FC đã hướng đến sân chơi châu lục. Nhưng muốn đoạt tấm vé thông hành đến với đấu trường quốc tế, họ cũng phải duy trì tính ổn định về mặt thành tích ở trong nước. Một nền tảng tài chính vững chắc cùng kế hoạch phát triển khoa học đã đưa Hà Nội FC trở thành một trong những CLB vĩ đại ở Việt Nam.

Hãy nghe tân HLV Bandovic của Hà Nội FC trong trận ra mắt ở bóng đá Việt Nam chia sẻ: "Tôi tôn trọng Hải Phòng, nhưng tôi tin các cầu thủ Hà Nội hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế này. Toàn đội chỉ có chưa đầy 5 ngày để chuẩn bị cho trận Siêu Cúp. Khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng các học trò vẫn cho thấy khả năng và thể hiện được những gì mà tôi hướng đến”.

Tin cùng chuyên mục