Griezman chấm dứt kỷ lục 84 trận liên tiếp thi đấu cho tuyển Pháp

Đội tuyển quốc gia Pháp xác nhận hôm thứ Hai sẽ vắng mặt tiền đạo Antoine Griezman ở các trận giao hữu trong tháng này với Đức và Chile, sau khi ngôi sao của Atletico Madrid dính chấn thương mắt cá chân.

Antoine Griezman kết thúc kỷ lục thế giới 84 trận liên tiếp thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Antoine Griezman kết thúc kỷ lục thế giới 84 trận liên tiếp thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Như vậy, Griezman đã chấm dứt kỷ lục thế giới 84 trận liên tiếp thi đấu cho đội tuyển quốc gia của anh. Ngôi sao của Atletico sẽ vắng mặt trong thành phần đội tuyển Pháp lần đầu tiên kể từ tháng 11-2016. Anh đã ra sân trong mọi trận đấu cho Les Bleus kể từ trận giao hữu với Anh vào tháng 6-2017, với tư cách là cầu thủ dự bị không được sử dụng. Cầu thủ 32 tuổi này là người ghi bàn nhiều thứ 4 cho tuyển Pháp, với 44 bàn sau 127 lần ra sân.

Tuyển Pháp sẽ chơi trận những giao hữu cuối cùng trước Euro 2024, giải đấu diễn ra từ ngày 14-6 đến 14-7 tại Đức. Les Bleus sẽ tiếp đón tuyển Đức tại Parc Olympique Lyonnais vào thứ Bảy, tiếp theo là Chile tại Stade Velodrome vào ngày 26-3. LĐBĐ Pháp cho biết HLV Didier Deschamps đã mô tả Griezman là “không thể thay thế”, nhưng chấp nhận các khuyến nghị của bác sĩ đội tuyển. Griezman đã bỏ lỡ 4 trận đấu cho Atletico trước khi trở lại vào tuần trước, và ghi bàn ở Champions League vào lưới Inter Milan, giúp đội bóng Tây Ban Nha tiến vào tứ kết trên chấm phạt đền. Anh ấy cũng vào sân sau giờ nghỉ giải lao trong trận thua 0-3 trước Barcelona ở La Liga vào Chủ nhật.

Vị trí của Griezman ở tuyển Pháp lại được thay thế bởi một tiền vệ trung tâm là Matteo Guendouzi, ngôi sao 24 tuổi đang chơi cho Lazio, theo dạng cho mượn từ Marseille. Guendouzi đã 7 lần khoác áo đội tuyển Pháp, nhưng đây là lần được triệu tập đầu tiên kể từ World Cup 2022. Lần gần nhất tiền vệ này chơi cho Les Bleus là trong trận đấu cuối cùng vòng bảng ở Qatar, thất bại 0-1 trước Tunisia. HLV Deschamps nói: “Với những phẩm chất của Antoine, chúng tôi sẽ không tìm được một cầu thủ có những đặc điểm giống cậu ấy. Vị trí thay thế cậu ấy rất, rất, rất khó tìm. Chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ theo cách khác”.

didier-deschamps-5191.jpg
HLV Didier Deschamps có lần “đánh giá lực lượng” cuối cùng trước khi tiết lộ đội hình dự Euro 2024 vào giữa tháng 5.

Thủ môn Mike Maignan của AC Milan cũng nghi ngờ chấn thương trong khi cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain đang hồi phục sau khi bị thủng màng nhĩ. HLV Deschamps cho biết ông lạc quan về tiền vệ Adrien Rabiot, hậu vệ cánh Lucas Hernandez và đặc biệt trung vệ Ibrahima Konate, dù ngôi sao của Liverpool đã không thi đấu 3 trận gần nhất cho CLB và cũng vắng mặt ở tuyển Pháp vào tháng 9 và tháng 11 vì chấn thương.

Trong lần “đánh giá lực lượng” cuối cùng trước khi tiết lộ đội hình vào giữa tháng 5, HLV Deschamps cho biết ông muốn “có sự tham gia của càng nhiều cầu thủ càng tốt”. Tuy nhiên, bất chấp đang có nhiều trường hợp gặp vấn đề về thể trạng, nhà cầm quân này vẫn không triệu tập bất kỳ tân binh nào, qua đó gạt bỏ những đồn đoán xung quanh cơ hội của cầu thủ tấn công 21 tuổi đang chơi cho PSG, Bradley Barcola.

Tuyển Pháp từng hai lần vô địch châu Âu, và đoàn quân của HLV Deschamps sẽ mở màn chiến dịch Euro 2024 vào ngày 17-6 tại Duesseldorf với trận gặp tuyển Áo.

Tin cùng chuyên mục