Giải vô địch quốc gia là bước đệm cho karate Việt Nam chuẩn bị dự giải vô địch thế giới 2023

Các nội dung cuối cùng của giải karate vô địch quốc gia 2023 đã khép lại tại nhà thi đấu tỉnh Lạng Sơn, qua đó ban tổ chức tìm được những nhà vô địch xứng đáng nhất.
Hoàng Thị Mỹ Tâm (xanh) đã thi đấu tốt tại giải vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH
Hoàng Thị Mỹ Tâm (xanh) đã thi đấu tốt tại giải vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH

Giải karate vô địch quốc gia 2023 đã kết thúc các nội dung tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Lạng Sơn trong ngày 19-10.

Khép lại giải đấu, đội karate Hà Nội giành được 4 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ qua đó có vị trí nhất toàn đoàn. Võ sĩ karate của Quân đội giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ nên đứng ở vị trí hạng nhì trong khi karate Công an Nhân dân có 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ đứng hạng ba. Các vị trí tiếp theo thuộc về karate Bình Dương và TPHCM. Năm nay, đội karate TPHCM có 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ qua đó đứng hạng 5.

Toàn giải, có 30 đơn vị đã đạt được huy chương trong đó các đơn vị giành được HCV gồm Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Bình Dương, TPHCM, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Gia Lai, Bắc Ninh, Thanh Hóa, TT-Huế, Lạng Sơn, Quảng Nam, Thái Bình.

Các võ sĩ từng dự ASIAD 19 và giành được huy chương ở Hàng Châu (Trung Quốc) gồm Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thanh Nhân và tổ kata đồng đội nữ đều tham dự giải vô địch quốc gia 2023 và có HCV trong nội dung thi đấu của mình.

Sau giải, đội karate Việt Nam tiếp tục tập trung trở lại để chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu giải vô địch thế giới 2023. Giải năm nay sẽ thi đấu từ ngày 24 tới 29-10 tại Budapest (Hungary). Việt Nam sẽ thi đấu với võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (kumite 61kg nữ) và Nguyễn Thị Phương (kata cá nhân nữ). Giải karate thế giới quy tụ 112 đội tuyển trên thế giới tham dự.

Tin cùng chuyên mục