Giải vô địch quốc gia 2024: Sau gần 2 năm, đội nữ Hóa chất Đức Giang lào cai mới thua trận tại vòng bảng

Nội dung nữ của giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay đã chứng kiến điều bất ngờ đầu tiên là ứng viên ngôi vô địch Hóa chất Đức Giang lào cai thua trận.

Đội nữ Thanh Hóa đã có chiến thắng quan trọng trước Hóa chất Đức Giang lào cai. Ảnh: VFV
Đội nữ Thanh Hóa đã có chiến thắng quan trọng trước Hóa chất Đức Giang lào cai. Ảnh: VFV

Chiều tối 18-3 tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước, người hâm mộ và giới chuyên môn đã chứng kiến bất ngờ đáng kể tại vòng bảng của nội dung nữ giải vô địch quốc gia năm nay là việc đội nữ Hóa chất Đức Giang lào cai thua trận.

Hóa chất Đức Giang lào cai đã lọt vào chung kết nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 4 năm liên tiếp (2020, 2021, 2022, 2023) do thế trước giải đấu năm nay đội bóng này được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá tranh ngôi cúp vô địch. Dẫu thế, giải đấu đang tổ chức thể thức tranh tài vòng bảng là vòng tròn một lượt nên 9 đội bóng tham dự có thể tạo bất ngờ như nhau. Và đội đầu tiên vượt qua Hóa chất Đức Giang lào cai tại vòng bảng năm nay là đội nữ Thanh Hóa.

Ở giải vô địch quốc gia 2023, đội bóng của doanh nhân Đào Hữu Huyền thắng trọn vẹn 8 trận tại vòng bảng. Lần gần nhất đội bóng này thua trận ở vòng bảng là tại mùa giải năm 2022 (khi đó thua đội nữ Ninh Bình 2-3). Sau gần 2 năm, bây giờ đội nữ Hóa chất Đức Giang lào cai mới bị khuất phục trong một trận đấu ở vòng bảng.

Tại cuộc đấu với nữ Thanh Hóa ở nhà thi đấu tỉnh Bình Phước, thầy trò HLV Vannachote (Hóa chất Đức Giang lào cai) đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Thế nhưng ngay trong ván đầu, các tay đập Hóa chất Đức Giang lào cai phải sắm vai đội bám đuổi tỷ số trước đối thủ, dẫu vậy họ không thành công và thua 18/25. Ván thứ 2, đội bóng tới từ Hà Nội điều chỉnh tốt hơn cùng sự hiệu quả của Tú Linh và ngoại binh Sasipapron Janthawisut nên giành lại chiến thắng 25/16. Trận đấu tiếp tục diễn ra theo hướng bám đuổi. Kết thúc ván thứ 3, nữ Thanh Hóa vượt lên bằng kết quả 25/10 rồi ván thứ 4, Hóa chất Đức Giang lào cai thắng 25/20. Ván quyết định, ván 5, đội bóng của HLV trưởng Đỗ Văn Niên (Thanh Hóa) đã chơi hiệu quả để thắng 15/8.

Chung cuộc, Hóa chất Đức Giang lào cai thua 2-3. Ở trận đấu trên, nữ Thanh Hóa chơi thăng hoa và có chiến thắng là có công lớn từ các tay đập Hoàng Thị Thảo và ngoại binh Trung Quốc Cai Xiaoqing. Giải vô địch quốc gia năm ngoái, Thanh Hóa còn là đội phải tìm vé trụ hạng và chỉ thành công ở lượt đấu cuối cùng.

Tin cùng chuyên mục