Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2022: Quyết liệt ngay từ vòng đầu

Trong ngày 24-8, những cuộc đua tranh quyết liệt ở một số nội dung chung kết giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2022 đã diễn ra tại sân vận động quận 8 (TPHCM).

Các VĐV tranh tài ở 48 nội dung, trong đó có 23 nội dung nam, 23 nội dung nữ và 2 nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp. Ảnh: NGUYỄN ANH
Các VĐV tranh tài ở 48 nội dung, trong đó có 23 nội dung nam, 23 nội dung nữ và 2 nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp. Ảnh: NGUYỄN ANH
Sau một năm 2021 không tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh, giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia đã chính thức trở lại nhằm tạo cơ hội cho các tuyển thủ trẻ có môi trường thi đấu cọ xát, qua đó giới chuyên môn có thế đánh giá công tác đào tạo điền kinh trẻ của các đơn vị trên cả nước.

Trên đường chạy chung kết 100m nam, Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội) là cái tên nổi bật hơn cả khi về đích với thời gian 10 giây 53, vượt VĐV về nhì là Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An) có thành tích 10 giây 70. Thông số mới này của Bá Kiên cũng hơn thành tích 10 giây 57 mà anh từng đạt được tại giải điền kinh TPHCM mở rộng 2022 hồi tháng 6.

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2022: Quyết liệt ngay từ vòng đầu ảnh 1 Nguyễn Bá Kiên (67) từng gây bất ngờ lớn tại đường chạy 100m nam khi vượt Ngần Ngọc Nghĩa để đạt HCV tại giải điền kinh TPHCM mở rộng 2022. Ảnh: NGUYỄN ANH
Trong khi đó ở chung kết 100m nữ, Hoàng Dư Ý (Quân đội) với 12 giây 08 đã trở thành người về đích đầu tiên, nhưng thông số này lại kém xa các thành tích cũ của cô. Vào đầu tháng 8, Dư Ý là VĐV duy nhất của điền kinh Việt Nam đạt chuẩn tham dự Giải điền kinh U20 thế giới 2022 ở nội dung 100m nữ. Cô về đích với thời gian 11 giây 95 và đứng thứ 45/55 VĐV tham dự. Trước đó, tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5, Hoàng Dư Ý có thành tích tốt hơn là 11 giây 94. Hiện cô gái 18 tuổi này đang được kỳ vọng có thể tiếp cận thành tích của đàn chị Lê Tú Chinh ở cự ly ngắn 100m, 200m nữ.

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 27-8 tại sân vận động quận 8, là sân chơi lớn nhất dành cho các tuyển thủ có độ tuổi dưới 20 nhằm tìm kiếm tài năng mới cho đội tuyển quốc gia. Giải có sự tham dự của 51 đơn vị, với 414 vận động viên (268 nam, 146 nữ). Trong đó nổi bật với những cái tên như: Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An), Phùng Kim Quang (Hà Nội), Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội), Hoàng Dư Ý (Quân đội)…

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2022: Quyết liệt ngay từ vòng đầu ảnh 2 Lương Đức Phước tham gia giải để kiểm tra thành tích ở nội dung 800m . Ảnh: NGUYỄN ANH
Ngoài ra, một số VĐV cũng tham gia thi đấu ở dạng kiểm tra thành tích, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến nhà vô địch 1.500m nam SEA Games 31 Lương Đức Phước của Đồng Nai, sẽ tham dự ở nội dung chạy 800m.

Tin cùng chuyên mục