Giải futsal quốc tế TPHCM 2024: Các khách mời đã có mặt tại TPHCM

Sau các đội Morocco và Iran, trưa ngày 26-3, tuyển futsal New Zealand có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị tham dự giải giao hữu futsal Quốc tế 2024.

Đại diện LĐBĐ TPHCM ra sân bay đón đội tuyển futsal New Zealand
Đại diện LĐBĐ TPHCM ra sân bay đón đội tuyển futsal New Zealand
IMG_20240326_122727.jpg
Các cầu thủ New Zealand háo hức khi đến TPHCM dự giải
IMG_20240326_122758.jpg
Đến Việt Nam chuẩn bị cho giải Futsal Quốc tế 2024, một thành viên ban huấn luyện New Zealand chia sẻ: “Tôi đánh giá cao 3 đội bóng Iran, Morocco và chủ nhà Việt Nam. Chắc chắn rồi, họ là những đội bóng mạnh. Tại một giải giao hữu cách đây 6 năm ở Trung Quốc, chúng tôi đã đối đầu với Việt Nam và thua với tỉ số đậm. Chắc chắn đó là bài học và kinh nghiệm. Iran và Morocco đều là hai đại diện rất mạnh, chúng tôi đến với giải đấu với mục tiêu cọ sát. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị cho VCK FIFA Futsal World 2024″.
VIEN0372.jpg
Đội tuyển Iran đến TPHCM ngày 25-3, đây là đội bóng mạnh nhất châu Á và là cơ hội hữu ích cho các cầu thủ Việt Nam cọ xát
VIEN0361.jpg
VIEN0333.jpg
Đội tuyển futsal Morocco cũng là đối thủ đáng gờm khi đang là đội bóng số 1 của khu vực châu Phi
VIEN0322.jpg
Vào hồi đầu tháng 9-2021, tuyển futsal Việt Nam đã từng chạm trán với tuyển futsal Morocco trong 1 trận giao hữu. Cụ thể, ở giai đoạn HLV Phạm Minh Giang dẫn dắt futsal Việt Nam, chúng ta để thua đối thủ 1-2. Năm 2021, tuyển futsal Ma Rốc đã làm nên lịch sử, khi lần đầu tiên họ lọt vào tứ kết FIFA Futsal World Cup, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Venezuela.
LichGiaiFutsalQT2024.png

Tin cùng chuyên mục